Hà Nội: Máy xúc bốc cháy dữ dội khi đang thi công

Máy xúc bốc cháy dữ dội. Ảnh: CTV cung cấp.
Máy xúc bốc cháy dữ dội. Ảnh: CTV cung cấp.
Một chiếc máy xúc bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang thi công đường dẫn lên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Lực lượng PCCC khu vực đã điều 3 xe chữa cháy đến để dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi nhiều bộ phận.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 24/8, tại khu vực thi công nút giao thông tuyến đường dẫn lên cầu Thanh Trì theo hướng đi QL5 mới.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời gian đó 1 chiếc máy xúc đang thi công công trình nói trên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC khu vực đã điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường để tổ chức dập lửa; nhưng do lượng dầu trong máy xúc còn nhiều nên công tác dập lửa gặp khó khăn. Phải đến 18h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo quan sát, chiếc máy xúc đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhiều bộ phận và hư hỏng nặng. Rất may không thiệt hại về người, tuy nhiên vụ hỏa hoạn đúng thời điểm lượng phương tiện qua lại khu vực này khá đông nên đã gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.