Hà Nội: Lời khai nghi phạm gây cháy nhà ở Phú Đô khiến 6 người thương vong sai sự thật?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chỉ vì trả thù do mâu thuẫn tình cảm cá nhân, nghi phạm đã gây ra vụ cháy tại Phú Đô khiến cô gái đang mang thai 2 tháng và sắp cưới tử vong, 5 người bị thương trong đó có 4 trẻ em. Cơ quan công an cũng chỉ ra lời khai nghi phạm không hoàn toàn là sự thật.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 tại ngôi nhà 5 tầng (thuộc tổ 4) trong ngõ 60, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đám cháy khởi nguồn từ tầng 1, khiến toàn bộ xe máy bị thiêu rụi.

Khoảng 19h12' phút, lực lượng PCCC và CHCN đã có mặt và triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Đến 19h30', đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hà Nội: Lời khai nghi phạm gây cháy nhà ở Phú Đô khiến 6 người thương vong sai sự thật? ảnh 1

Về thiệt hại sơ bộ, có một 1 nhân tử vong và 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Về giá trị tài sản chưa thể thống kê.

Qua trích xuất camera khu vực tầng trệt cho thấy vào khoảng 18h50' có một người phụ nữ mặc váy chống nắng đi từ góc sân ra đứng cạnh khoảng 5 chiếc xe máy liên tục châm lửa. Sau khoảng 3-4 lần châm lửa, đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh. Người phụ nữ sau đó đã rời khỏi hiện trường. Ngay trong đêm 31/3, cơ quan chức năng đã tạm giữ nữ nghi phạm và tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Hà Nội: Lời khai nghi phạm gây cháy nhà ở Phú Đô khiến 6 người thương vong sai sự thật? ảnh 2

Nữ nghi phạm phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 6 người thương vong. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Danh tính nữ nghi phạm là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, quê Nam Định). Theo đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, đối tượng đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà.

Theo VTV24, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm với anh C.V.H. (SN 1994, ở xã Lâm Bình, Tuyên Quang) dẫn đến có thai nhưng gia đình anh H. không đồng ý, cả 2 thường xuyên mâu thuẫn cãi vã.

Đầu tháng 3/2022, anh H. chuyển đến ở cùng anh họ là anh Hoàng Công V. (SN 1990 ở xã Lâm Bình, huyện Tuyên Quang, hiện ở trọ tại phòng 604 nhà số 4 ngõ 60 đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để tránh mặt Hải. Từ đó, Hải cũng thù hằn anh V.

Vào ngày 31/3, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang theo do xe H. có bình xăng nhỏ và tìm đến nơi anh H. đang ở nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng.

Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H. và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H. không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V.

Khai nhận với cơ quan công an, Hải cho biết bản thân đang mang thai, bị gia đình bạn trai ngăn cản nên nảy sinh ý định trả thù. Tuy nhiên qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Hà Nội: Lời khai nghi phạm gây cháy nhà ở Phú Đô khiến 6 người thương vong sai sự thật? ảnh 3

Nữ nghi phạm tại cơ quan công an.

Theo Dân Việt, đến khoảng 8h30' ngày 1/4, nữ nghi can có dấu hiệu hạ đường huyết nên công an đang tiến hành đưa người này vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân xấu số tử vong được xác định là Ng.Th.M.A. (SN 1997, trú thôn An Hoà, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương nơi M.A sinh sống, A. là con cả trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong Đại học A. ở nội thành làm việc. Hiện nạn nhân đang mang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Lời khai nghi phạm gây cháy nhà ở Phú Đô khiến 6 người thương vong sai sự thật? ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?