Hà Nội lấy ý kiến người dân về loa phường qua Facebook

Hà Nội sẽ cho ý kiến việc nên giữ hay bỏ loa phường.
Hà Nội sẽ cho ý kiến việc nên giữ hay bỏ loa phường.
Loa phường có cần thiết duy trì hay không; người dân thường nghe loa phường vào thời điểm nào… là những câu hỏi được gửi đến người dân Hà Nội.

Từ ngày 25/1, chính quyền Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về loa phường trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố (https://hanoi.gov.vn); cổng thông tin điện tử và trang Facebook của Sở Thông tin và Truyền thông.

Dự kiến, việc lấy ý kiến sẽ kết thúc vào ngày 17/3, sau đó Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ báo cáo kết quả rà soát hệ thống loa phường toàn thành phố và kết quả lấy ý nhân dân để UBND xem xét quyết định.

Có 4 câu hỏi được nêu ra gồm: Hình thức cập nhật thông tin (loa phường; đọc báo in; xe tivi; nghe đài; đọc bảng tin; qua mạng Internet…); Thông tin trên loa phường có hữu ích hay không; Ý kiến cá nhân về loa phường (có cần thiết hay không); Người dân thường nghe loa phường vào thời điểm nào (sáng; trưa hay chiều).

Kết quả lấy ý kiến đến 16h ngày 25/1 cho thấy, việc cập nhật thông tin qua Internet là phổ biến nhất (33%), tiếp đó là qua đọc bản thông tin cơ sở 25%, loa phường đứng thứ 3 với 17% người được hỏi cho biết lấy thông tin qua đó. Thời gian người dân nghe loa phường thường là sáng và chiều (42%), 17% nghe buổi trưa.

Với câu hỏi thông tin từ loa phường có hữu ích, 70% người dân trả lời có, chưa đến 30% câu trả lời không hữu ích. Tương tự, 54% người tham gia cho rằng cần thiết duy trì loa phường nhưng phải đổi mới và chỉ 15% người phản đối sự tồn tại của loa phường.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị của Sở Thông tin Hà Nội ngày 9/1, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, loa có tác dụng lớn ở thời kỳ bao cấp nhưng với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, cần xem xét loa phường còn phù hợp hay không.

“Nếu loa phường không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi. Loa đã hoàn thành sứ mệnh của nó”, Chủ tịch Hà Nội nói và giao Sở Thông tin đánh giá hiệu quả ngay trong quý I năm 2017.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.