Hà Nội: Không tăng giá vé tàu xe dịp 2/9

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Hôm qua (26/8) là ngày cuối cùng để các doanh nghiệp (DN) vận tải gửi thông báo tăng giá cước dịp 2/9. Tuy nhiên đến cuối giờ chiều cùng ngày, lãnh đạo các bến xe trên địa bàn Hà Nội cho biết, họ không nhận được thông báo trên.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 26/8, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe phía Nam (Giáp Bát) cho biết, DN vận tải hiện nay được tự chủ về kinh doanh, trong đó có việc tăng giảm giá vé; tuy nhiên để điều chỉnh được giá cước DN phải gửi văn bản thông báo đến bến xe ít nhất là 7 ngày. 


“Đến thời điểm này dịp 2/9 chỉ còn 6 ngày nhưng bến xe vẫn chưa nhận được văn bản thông báo tăng giá cước nào của DN đồng nghĩa với việc dịp 2/9 năm nay giá vé xe khách tại bến phía Nam sẽ ổn định”, ông Thành nói.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Giám đốc Ga Hà Nội cho biết, dịp 2/9 năm nay, vé tàu tại Ga Hà Nội đi các tỉnh thành trong cả nước vẫn giữ mức ổn định như ngày thường và không có đột biến. Về việc đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp này, bà Hà cho thông tin: Hiện ngành đường sắt đã có kế hoạch tăng cường nhiều lượt tàu cho các tuyến đi và đến Ga Hà Nội. 

Cũng theo trưởng Ga Hà Nội, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến 3/9) việc áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội vẫn được ngành đường sắt triển khai theo quy định. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.