Hà Nội không đồng ý mở rộng loại hình du lịch bằng ôtô điện

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo UBND TP Hà Nội, loại hình ôtô điện hiện nay chỉ hoạt động thí điểm nên chưa có cơ sở mở rộng.

Chiều 29/3, UBND TP Hà Nội thông báo về việc không đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần Đồng Xuân, về phương án mở rộng hoạt động du lịch bằng ôtô điện trên tuyến Hoàng thành Thăng Long - Lăng Bác - Văn Miếu.

Theo UBND TP Hà Nội, loại hình xe điện hiện nay hoạt động thí điểm nên chưa có cơ sở mở rộng. Bên cạnh đó, để chống ùn tắc giao thông trên địa bàn, Hà Nội đang đề xuất giải pháp hạn chế loại hình xe điện này.

Thành phố đang báo cáo Bộ GTVT và Chính phủ về quản lý loại hình xe điện. Hiện nay, các quy định, quy chuẩn về xe điện và bằng lái xe điện chưa có. Bên cạnh đó, Hà Nội đề nghị Công ty cổ phần Đồng Xuân nghiên cứu theo hướng đầu tư ôtô du lịch theo mô hình City Tours.

Đầu năm 2010, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Hà Nội thực hiện thí điểm dự án đầu tư phương tiện giao thông sạch (xe điện), phục vụ khách du lịch tham quan khu vực khu phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm.

Khi đó, 12 ôtô điện của Công ty cổ phần Đồng Xuân đã được đưa vào hoạt động thí điểm. Hà Nội yêu cầu công ty này quản lý hoạt động các phương tiện theo đúng quy định, đảm bảo tổ chức phục vụ thuận tiện, lịch sự, văn minh, không có các hành vi tranh giành khách.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.