Hà Nội không cắt điện khi nắng hơn 36 độ

Hà Nội không cắt điện khi nắng hơn 36 độ
TP - Trong mùa nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 36 độ C, EVN Hà Nội yêu cầu các đơn vị không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ sửa chữa.

Chiều 8/5, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, phụ tải năm 2018 được dự báo tăng cao, cùng với hiện tượng thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp và có thể xảy ra nắng nóng kéo dài, có thể gây ra quá tải lưới điện trong hè 2018.

Để chuẩn bị phương thức vận hành cấp điện với kịch bản phụ tải cực đoan nhất, những ngày nắng nóng đột biến, EVN Hà Nội yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành xây dựng sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện phù hợp. Trong mùa nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 36 độ C, EVN Hà Nội yêu cầu các đơn vị không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ sửa chữa (trừ các trường hợp đe dọa an toàn cung cấp điện).

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...