Hà Nội khởi công dự án đường vành đai 3,5

Hà Nội khởi công dự án đường vành đai 3,5
TPO - Sáng 28/10, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5" đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Tới tham dự buổi lễ có ông Hoàng Trung Hải, uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung, uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và cùng nhiều lãnh đạo thành phố.

Đây được đánh giá là dự án hạ tầng quan trọng, đoạn tuyến có ý nghĩa chiến lược, khi hoàn thành sẽ kết nối 3 trục chính: QL32, Hồ Tây – Ba Vì, Đại lộ Thăng Long và góp phần khép kín vành đai 3,5, giảm tải mạnh mẽ cho vành đai 3.

Tuyến đường có chiều dài 5,6 km, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 60m, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng do UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 (hơn 360 tỷ đồng) của dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng để thi công, dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2019.

Ông Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết: Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến đường vành đai 3,5 là tuyến đường kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng và Nam sông Hồng, nhiều phân khu đô thị và khu dân cư thuộc các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, huyện Thanh Trì và Hoài Đức..., tạo thành vành đai phía Tây Thủ đô.

Đến nay, huyện Hoài Đức đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để khởi công và thực hiện giai đoạn I của dự án, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2018 sau khoảng 11 tháng thi công. Tiếp đó sẽ triển khai giai đoạn II ngay trong năm 2018 để hoàn thiện đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, một trong những khâu đột phá của Hà Nội là tập trung xây dựng hạ tầng giao thông. Thời gian qua, nhiều công trình giao thông trọng điểm đã được thành phố đầu tư hiệu quả, thể hiện quyết tâm tăng trưởng kinh tế, kết nối hệ thống giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân đi lại.

Biểu dương các đơn vị của thành phố và cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân với dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, không để ảnh hưởng đến nhân dân. Các sở ngành và huyện phải đôn đốc quyết liệt các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kết nối toàn tuyến vành đai 3,5.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.