Hà Nội: Khoanh vùng, cách ly 3 thôn với hơn 6.000 dân ở Thường Tín

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội: Khoanh vùng, cách ly 3 thôn với hơn 6.000 dân ở Thường Tín
TPO - Đại diện lãnh đạo huyện Thường Tín cho biết, đã tiến hành khoanh vùng, cách ly 3 thôn của xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, với khoảng 6.000 người dân để phòng chống COVID-19. 

Chiều 7/5, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo huyện Thường Tín cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

"Từ 2 ca ghi nhận tối 6/5, sáng 7/5, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 7 trường hợp nữa, đều tham dự liên hoan cùng bệnh nhân trở về từ Đà Nẵng. Cho đến giờ này, chúng tôi đã đưa 139/184 trường hợp F1 đi cách ly tập trung", đại diện huyện Thường Tín nói.

Đến nay, còn 177 trường hợp F1 chưa có kết quả xét nghiệm.

Theo đại diện lãnh đạo huyện Thường Tín, đến nay, huyện đã khoanh vùng, cách ly 3 thôn Tử Dương, An Dương, Đông Dương của xã Tô Hiệu, khoảng 6 nghìn dân. Khoanh vùng tạm thời để lập chốt, kiểm soát dịch", vị này nói.

Vị này cũng cho biết, huyện cũng thông báo các địa điểm trên địa bàn huyện mà các F0 đã đi qua để tiến hành rà soát các F1, F2, cùng với việc phun khử khuẩn các hộ gia đình có F0, F1.

"Chúng tôi đã chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ việc cách ly tạm thời trong 1 tuần để chờ phương án mới khi có kết quả xét nghiệm, rà soát. Chúng tôi cũng dừng tất cả các hoạt động đông người như tiếp xúc cử tri, tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn trên địa bàn", đại diện huyện Thường Tín nói thêm.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Trì cho biết, qua rà soát, số cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên của bệnh viện K Trung ương là 2.772 người, trong đó, bác sĩ là 1762, 690 nhân viên, bảo vệ, phục vụ là 320 người.

Bệnh nhân đang điều trị 1310, người nhà chăm sóc là 990 người. Số người đến khám từ ngày 16/4 đến nay là 16.395 người, tính từ ngày 27/4 đến nay có 2.710 người đến khám.

Số điều trị từ ngày 16/4 đến nay là 16.511 lượt, nếu tính từ ngày 27/4 đến nay là 1150. Riêng khoa có bệnh nhân dương tính là 2200. Bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa này 102 người, cán bộ, nhân viên y tế là 30 người. Các cửa hàng xung quanh bệnh viện có 1 tạp hóa, 5 quán cơm, 9 nhà thuốc, 4 cửa hàng bán giày, dép, điện thoại, 18 nhà cho thuê với 235 phòng trọ.

Sáng nay, Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở xuống kiểm tra thì huyện đã phối hợp với Bệnh viện K phong tỏa toàn bộ Bệnh viện, thực hiện 2 chốt ở 2 cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và 1 chốt ở cổng viện K cơ sở Tứ Hiệp. Thực hiện, điều tra truy vết các trường hợp liên quan của 11 ca dương tính, đến trưa nay, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô phun khử khuẩn; thực hiện lấy xong 130 mẫu của những người bán hàng bên ngoài BVBV; phối hợp với CDC lấy được 550 mẫu trong BV; khử khuẩn 32 hộ dân và 206 phòng trọ.

Huyện cũng phê duyệt phương án thiết lập phòng cách ly, cử 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia 3 chốt phong tỏa, mỗi ngày 4 ca, mỗi ca 7 người, riêng chốt chính 8 người gồm công an, quân sự, dân quân, y tế, cán bộ xã. Yêu cầu các thành viên tổ COVID-19 đi từng nhà, từng ngõ kiểm đếm số lượng người dân đi đến bệnh viện từ ngày 27/4 đến nay, tuyên truyền không có việc cần thiết, không ra khỏi nhà.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.