Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm hoặc miễn tiền phòng cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa có văn bản gửi cấp uỷ chi bộ các địa bàn dân cư; 22 tổ dân phố; các chủ hộ có nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường về việc chung tay khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, văn bản của phường nhận định, hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp. Cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội, quận Ba Đình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Xá đã tích cực trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Phường Phúc Xá cho biết, thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 đến 23/8, trên địa bàn phường Phúc Xá, nhiều người dân là lao động tự do, ngụ cư tại các khu nhà trọ chưa kịp trở về quê hương, gặp phải nhiều khó khăn trong giai đoạn này do không có việc làm.

"Trước tình hình đó, Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ, hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở và nhiều tổ chức, cá nhân, nhân dân đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người lao động tự do mất việc còn mắc kẹt tại địa bàn phường", văn bản nêu.

Theo phường Phúc Xá, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các biện pháp phong toả, giãn cách đang tiếp tục được thực hiện để đảm bảo cho công tác khoanh vùng, điều tra, truy vết, xử lý nguồn lây bệnh. Vì thế, cần có sự đồng hành, chia sẻ khó khăn trong thời điểm này.

"Phường Phúc Xá kêu gọi và đề nghị các gia đình có nhà trọ đang cho người lao động thuê trên địa bàn có phương án hỗ trợ người thuê bằng cách giảm tiền thuê trọ (từ 50% đến 100%)," văn bản đề nghị.

Phường cũng đề nghị cấp uỷ chi bộ, hệ thống chính trị 9 địa bàn dân cư và 22 tổ dân phố chuyển văn bản kêu gọi của UBND phường đến các chủ gia đình có nhà thuê trọ; đồng thời tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền để các chủ nhà trọ quan tâm, đồng hành chia sẻ khó khăn với người lao động trong thời điểm hiện nay.

Hà Nội rà soát, yêu cầu hỗ trợ lao động ngoại tỉnh không nơi cư trú khi giãn cách

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ" theo chỉ đạo của UBND thành phố, linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú.

Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm hoặc miễn tiền phòng cho người lao động ảnh 1

7 công nhân phải ngủ vạ vật cảnh màn trời chiếu đất ở gầm cầu vành đai 3 đoạn đối diện Bến xe Mỹ Đình những ngày qua đã có 1 cái kết thật đẹp. Họ được một số nhà hảo tâm giúp đỡ có nơi ở tạm mới tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội từ đêm qua 14/08. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân và nhân dân cùng tham gia chăm lo, hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các đơn vị cần rà soát, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú trên địa bàn quản lý. Tổng hợp, phân loại đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 3642 của UBND thành phố Hà Nội và các chính sách đặc thù hỗ trợ của thành phố;

Khẩn trương hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế... tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết khó khăn của người dân. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động tự do ngoại tỉnh không có nơi cư trú trên địa bàn theo quy định.

Các địa phương cần chủ động rà soát, bố trí nơi ở tạm thời để người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú đến tạm trú; chỉ đạo bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm tạm trú.

Trong trường hợp các quận, huyện, thị xã không thể bố trí được địa điểm tạm trú và nguồn lực, chủ động phối hợp với Sở LĐ,TB&XH rà soát, tham mưu báo cáo của UBND thành phố với tinh thần "Không để ai không có nơi ở trên địa bàn”.

Sở LĐ,TB&XH Hà Nội phối hợp với các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn theo các quy định hiện hành; làm đầu mối tiếp nhận khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời.

Trong trường hợp các quận, huyện, thị xã không thể bố trí được địa điểm tạm trú và nguồn lực, chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tham mưu báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Ngoài ra, Sở LĐ,TB&XH Hà Nội phối hợp với Sở LĐ,TB&XH các tỉnh, thành phố có lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có nơi cư trú, phải ở lại Hà Nội xây dựng phương án đưa họ về quê khi đủ điều kiện.

Thành phố cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo các tổ chức chính trị thành viên; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ Thành phố tới cơ sở tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội hóa và các nguồn vận động hợp pháp khác để hỗ trợ các đối tượng lao động ngoại tỉnh không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo một số chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đang triển khai trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.