Hà Nội: In 1,5 triệu vé thắng cảnh vào Chùa Hương

Lễ hội-Du lịch Chùa Hương sẽ được khai hội vào ngày mồng 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (tức ngày 10/02/2019).
Lễ hội-Du lịch Chùa Hương sẽ được khai hội vào ngày mồng 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (tức ngày 10/02/2019).
Đến nay, huyện đã hoàn thành in 1.500.000 vé thắng cảnh, xuồng đò, phiếu điều hành xuồng đò.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Mỹ Đức, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Lễ hội-Du lịch Chùa Hương năm 2019 đã sẵn sàng.

Đến nay, huyện đã hoàn thành in 1.500.000 vé thắng cảnh, xuồng đò, phiếu điều hành xuồng đò.

Đồng thời, kiểm tra toàn bộ các tuyến trong khu di tích thắng cảnh, lập cam kết với các hộ có các điểm đã thu hồi không tái vi phạm; chỉ đạo UBND xã Hương Sơn và Ban Quản lý du di tích thắng cảnh Hương Sơn rà soát điều chỉnh lập sơ đồ dịch vụ hàng quán phục vụ lễ hội.

Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, vệ sinh môi trường và sửa chữa, quét vôi ve các điểm vệ sinh công cộng, vệ sinh 2 bờ suối Yến, thu dọn vệ sinh tuyến đường bộ Thiên Trù-Hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân đảm bảo sạch sẽ.

Ngoài ra, Tiểu ban Văn hóa xã đã triển khai lắp dựng các biển bảng quy định, hướng dẫn, nhắc nhở về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở 3 cổng Hội Xá, Đục Khê, Tiên Mai và trên suối Yến; tiến hành tu sửa các cổng, trạm, hệ thống truyền thanh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cán bộ làm việc tại các cổng bến, trạm.

Tiểu ban An ninh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, xử lý triệt để các vi phạm về trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa lễ hội; xây dựng phương án giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo giao thông thuận tiện, chủ động triển khai nhiệm vụ chuyên ngành; chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ công tác giải quyết nhanh gọn, đạt hiệu quả cao.

Tiểu ban điều hành vận chuyển khách đã tổ chức kiểm tra đăng ký, đăng kiểm, gắn biển số quản lý bổ sung cho các phương tiện, vận động nhân dân sơn thuyền đò màu xanh, nâng cao chất lượng đò, thuyền phục vụ khách trong lễ hội. Xây dựng kế hoạch mua đủ phao cứu sinh, bố trí phương tiện cứu hộ đảm bảo an toàn cho người và tài sản cho du khách.

Tiểu ban quản lý di tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tiếp tục kiểm tra, phát hiện các điểm xây dựng trái phép để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời tiến hành phun thuốc thanh khiết môi trường trong toàn bộ khu vực lễ hội; tập trung tuyên truyền và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như thường lệ, Lễ hội-Du lịch Chùa Hương sẽ được khai hội vào ngày mồng 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (tức ngày 10/02/2019).

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.