Hà Nội huy động hơn 150.000 lượt xe buýt/ngày phục vụ Tết Quý Mão

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để phục vụ việc đi lại, du Xuân của người dân, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa có kế hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Có hơn 150.000 lượt xe buýt/ngày được huy động.

Đại diện Transerco kế hoạch phục vụ cao điểm Tết của xe buýt sẽ bắt đầu từ ngày 17/1 đến ngày 27/1/2023 (tức 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 6 Tết năm Quý Mão), trong thời gian này Tổng Cty có kế hoạch huy động hơn 150 nghìn lượt xe buýt/ngày để phục vụ hành khách đi lại.

Hà Nội huy động hơn 150.000 lượt xe buýt/ngày phục vụ Tết Quý Mão ảnh 1

Xe buýt hoạt động trên đường Hà Nội.

Riêng ngày đầu thực hiện kế hoạch, ngày 26 Tết, Tổng Cty bố trí 882 xe hoạt động với 10.558 lượt xe/ngày; ngày 27 Tết, bố trí 792 xe hoạt động với 9.289 lượt xe/ngày; ngày 28 Tết, bố trí 786 xe hoạt động với 9.238 lượt xe/ngày; ngày 29 Tết, bố trí 697 xe hoạt động với 8.052 lượt xe/ngày; ngày 30 Tết, bố trí 410 xe hoạt động với 3.747 lượt xe/ngày; ngày mùng 1 Tết, bố trí 368 xe hoạt động với 2.555 lượt xe/ngày; ngày mùng 2 Tết, bố trí 411 xe hoạt động với 3.743 lượt xe/ngày; ngày mùng 3 Tết, bố trí 416 xe hoạt động với 4.573 lượt xe/ngày; ngày mùng 4 Tết, bố trí 456 xe hoạt động với 5.156 lượt xe/ngày; ngày mùng 5 Tết, bố trí 791 xe hoạt động với 9.348 lượt xe/ngày; ngày mùng 6 Tết, bố trí 791 xe hoạt động với 9.348 lượt xe/ngày.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.