Hà Nội huy động gần 30.000 lượt xe buýt phục vụ Tết Nhâm Dần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa xây dựng kế hoạch phục vụ dịp này, trong đó huy động hơn 29.300 lượt xe buýt chở khách.

Kế hoạch do Phó Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thủy ký cho biết, kỳ phục vụ trong các ngày nghỉ đợt Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 kéo dài 9 ngày từ ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2/2022 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Hà Nội huy động gần 30.000 lượt xe buýt phục vụ Tết Nhâm Dần ảnh 1

Transerco huy động gần 30 nghìn lượt xe phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Trọng Đảng

Đánh giá về tình hình khách đi lại bằng xe buýt trong dịp Tết năm nay, lãnh đạo Transerco nhận định: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành, các ca F0 tăng cao trong cộng đồng và những hạn chế về di chuyển do quy định phòng chống dịch tại các địa phương cùng với tâm lý lo ngại của người dân nên dự báo lưu lượng hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sẽ không cao.

Tuy nhiên, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và duy trì, đảm bảo cung ứng tốt các dịch vụ phục vụ nhân dân trong dịp Tết, Transerco sẽ huy động hơn 29.300 lượt xe buýt cho 9 ngày Tết.

Cụ thể, ngày 29/1 (27 Tết), huy động 5.321 lượt xe buýt; 30/1 (28 Tết) huy động 4.650 lượt; ngày 31/1 (29 Tết) huy động 3.533 lượt; 1/2 (mùng 1 Tết) 2.445; 2/2 (mùng 2 Tết) huy động 3.506; 3/2 (mùng 3 Tết) huy động 4.160 lượt xe; 4/2 mùng 4 Tết huy động 4.612 lượt xe; từ ngày 5-6/2 (tức mùng 5 đến mùng 6 Tết) huy động 5.321 lượt xe.

Để phục vụ hành khách đi lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trong đó có việc học sinh, sinh viên đến trường đi học trở lại, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kéo dài của thành phố Hà Nội, hiện xe buýt Hà Nội đang hoạt động chỉ 50% công suất nhiều tháng nay.

MỚI - NÓNG