Hà Nội huy động 4,5 tỷ đồng xã hội hóa cho bắn pháo hoa

Hồ Hoàn Kiếm sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa. Ảnh: Xuân Hoa
Hồ Hoàn Kiếm sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa. Ảnh: Xuân Hoa
UBND Hà Nội cho biết, hiện đã có 3 doanh nghiệp hỗ trợ 4,5 tỷ đồng kinh phí cho thành phố thực hiện bắn pháo hoa kỷ niệm ngày Giải phóng thủ đô 10/10.

Theo kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm vào 21h ngày 10/10.

Đại diện UBND thành phố cho biết, kinh phí bắn pháo hoa chủ yếu được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Sau khi kêu gọi ủng hộ, đã có 3 doanh nghiệp tham gia tài trợ 4,5 tỷ đồng.

Trong số 30 điểm bắn (31 trận địa), gồm 5 điểm (với 6 trận địa) tầm cao và 25 điểm thấp. Điểm số 1 ở hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa trước Bưu điện và trụ sở báo Hà Nội Mới. Điểm thứ 2 tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng), điểm 3 tại vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), điểm số 4 hồ Văn Quán (quận Hà Đông), và điểm số 5 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

25 điểm pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định.

Tổng số pháo hoa tầm cao bắn lần này là 3.100 quả, mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động Mỹ Đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp có 1.500 giàn được chia đều cho 25 điểm. Tổng thời gian bắn sẽ kéo dài trong 15 phút, bắt đầu từ 21h.

Cũng trong tối 10/10, cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hà Nội niềm tin và hy vọng" với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng tại sân khấu Quảng trường Cách mạng tháng Tám, sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ và trình diễn thời trang "Hương sắc Hà Nội" ở Văn miếu Quốc Tử Giám.

Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 cho biết, theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm vào 21h00 ngày 10/10/2014. Trong đó có 5 điểm bắn tầm cao và 25 điểm bắn tầm thấp.

 

Theo Đoàn Loan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG