Hà Nội hửng nắng, nước rút

Hà Nội hửng nắng, nước rút
Sáng nay, 5/11, Hà Nội đã tạnh mưa và có chút nắng. Trên các tuyến đường có tính “huyết mạch”, ngập lụt nặng trong những ngày qua nước đã rút khá nhiều, xe máy đã có thể đi lại được.
Hà Nội hửng nắng, nước rút ảnh 1

Nước đã rút, nhưng vẫn xảy ra cảnh tắc đường ở ngã tư Vọng

Chính nhờ các tuyến này đã thông đường, nên việc ùn tắc do lượng người xe dồn về quá đông ở các tuyến Trường Chinh, Đê La Thành, đường Kim Giang ven sông Tô Lịch đã giảm bớt, tuy nhiên vẫn tiếp tục diễn ra sự tắc đường kéo dài trong giờ đi làm buổi sáng.

Trong khi đó, các khu đô thị mới như Văn Quán, Mỹ Đình nước vẫn còn ngập cục bộ khá sâu và mức nước rút đi rất chậm.

Theo ghi nhận của PV, đến sáng nay, mặc dù nước đã rút khá nhiều, nhưng khu vực Giáp Bát, Định Công, Tân Mai vẫn còn ngập rất nặng. Phương tiện di chuyển tại những khu vực này chủ yếu vẫn là thuyền nhỏ và bè tự kết. Giá dịch vụ đi thuyền bè là: đi gần thì 10.000 đồng/người, xa thì 20.000 đồng và vào những điểm nước còn ngập sâu từ bụng trở lên thì 30.000 đồng.

Đến sáng nay, ga Giáp Bát vẫn ngập sâu dưới nước, hàng loạt xe tải và kho hàng vẫn bị ngập nước, đường sắt còn cách mặt nước khoảng 50cm. Tại những đoạn nước rút, công nhân đường sắt bắt đầu tiến hành thu dọn, sửa chữa những đoạn đường sắt bị hư hỏng do nước lũ.

Hà Nội hửng nắng, nước rút ảnh 2

Công nhân đường sắt bắt đầu thu dọn và sửa chữa đoạn đường sắt ở ga Giáp Bát sáng 5/11

Tuyến đường Giải Phóng trước Bến xe phía Nam vẫn còn ngập sâu và kéo dài hơn 500m, xe máy vẫn chưa qua được đoạn đường này và hàng trăm người lội bộ, men theo dải phân cách đường để để vượt qua khu vực này, kể cả phải dắt xe máy đã “chết máy” do ngập nước.

Tại đây, lực lượng xe chuyên tải của Sở GT-VT, cảnh sát, quân đội đã liên tục vận chuyển người và xe máy miễn phí qua đoạn đường ngập lụt này nhưng vẫn không xuể.

Hàng trăm người dân đã sử dụng xe ba gác, kéo tay, thậm chí cả xe ngựa cũng đổ ra làm dịch vụ vận chuyển người và xe máy “vượt qua” nước lụt với giá 20.000/1 người; 40.000 đồng cho cả người và xe máy.

Thậm chí, có hàng chục xe tải cỡ nhỏ cũng tiến hành chạy dịch vụ chuyên chở kiểu này ở vùng nước ngập Giáp Bát.

Hà Nội hửng nắng, nước rút ảnh 3

Xe ôtô tải được huy động để tiếp tục vận chuyển miễn phí người dân qua vùng ngạp lụt ở Giáp Bát sáng nay

Trong Bến xe phía Nam, nước vẫn còn ngập khá sâu và hàng trăm xe máy ở bãi gửi xe vẫn nằm dưới nước, ngập gần tới yên xe suốt hơn 5 ngày qua. 

Do Bến xe phía Nam vẫn bị ngập nước, không hoạt động được, nên sáng nay, hàng chục xe khách chạy các tuyến phía Nam Hà Nội đã vào tới tận Ngã Tư Vọng, đậu trên đường Giải Phóng để bắt khách.

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã cố gắng thu xếp, phân luồng, nhưng trên đường Giải Phóng trong sáng nay vẫn rất hỗn độn do quá nhiều người và loại phương tiện giao thông dồn về khu vực này.

Sáng nay, các tuyến xe buýt đi về phía Nam Hà Nội cũng bắt đầu “thông tuyến” với việc vượt qua được đoạn đường ngập lụt ở Giáp Bát, sau nhiều ngày bỏ tuyến vì nước ngập quá sâu.

Theo Trần Bình
SGGP

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.