Hà Nội: Hãi hùng ô nhiễm sông nội đô

Người dân quận Nam Từ Liêm bức xúc trước tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ.
Người dân quận Nam Từ Liêm bức xúc trước tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ.
TP - Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, tình trạng ô nhiễm các sông chảy qua nội đô Hà Nội như sông Nhuệ, sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi đó nguồn lực xử lý ô nhiễm còn rất hạn hẹp...

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, đoạn sông Nhuệ chảy từ quận Từ Liêm xuống  Hà Đông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ trên cầu Đôi thuộc quận Nam Từ Liêm nhìn xuống thấy nước sông đen xì, đặc quánh, kết thành từng mảng lớn nằm ngay giữa sông. Mặt sông rác thải kết thành bè mảng nổi lềnh phềnh. Nằm liền kề ngay chân cầu Đôi là trạm thủy nông Liên Mỗ. Cán bộ, nhân viên ở đây hàng ngày, hàng giờ phải sống chung với mùi hôi thối của dòng sông ô nhiễm.

Ông Nguyễn Trí Xuất, cụm trưởng cụm thủy nông Liên Mỗ cho biết, nhiều năm trở lại đây sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng, nước sông lúc nào cũng sền sệt, đen xì như dầu luyn, bốc mùi hôi thối. Người dân xung quanh thường xuyên vứt rác thải xuống dòng sông từ bát hương, bàn, ghế hỏng, phế liệu, lợn, gà chết,... “Những năm gần đây nước sông lúc nào cũng ở mức thấp, ô nhiễm nghiêm trọng không những không thể lấy để sinh hoạt mà còn cạn đến mức chúng tôi phải nối thêm ống bơm ra gần giữa dòng sông mới có thể hút nước lên”, ông Xuất cho biết.

Gần cầu Trắng quận Hà Đông, ông Trịnh Văn Vũ nhà ở phường Quang Trung cho biết, phải đến 10 năm nay nước sông Hồng không được đổ vào sông Nhuệ, dòng chảy không được lưu thông gây ô nhiễm nặng. Ông Vũ chỉ cho chúng tôi những chiếc cống lớn thoát nước thải ngay sát cầu Trắng đang xối xả chảy ra sông Nhuệ và cho hay: Sông Nhuệ đang hứng chịu nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy, nước thải từ các con sông khác đổ vào. Bây giờ đến cá dọn bể cũng không thể chịu được. Nước này tưới rau rau chết. Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng bởi các chất hữu cơ, nitơ, phospho. Nước sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu cũng đều bị ô nhiễm nghiêm trọng...

Năm 2020, đưa hai nhà máy xử lý nước thải vào vận hành

Trao đổi với PV Tiền Phong ông Tạ Ngọc Sơn, phòng Quản lý dự án và Truyền thông, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho hay, hầu hết toàn bộ nước trên các con sông nội đô Hà Nội (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét) là nước thải sinh hoạt. Trong khi đó việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải chưa triển khai được do thiếu nguồn lực tài chính.

Ông Sơn cho biết, Hà Nội đang đầu tư 2 nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện đại tại Yên Xá, công suất là 270.000 m3/ngày đêm và Phú Đô, công suất 84.000 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Trong khi chờ 2 nhà máy xử lý nước thải này đi vào vận hành, Hà Nội cũng triển khai một số giải pháp khác như trong năm 2015, 2016 trên sông Tô Lịch, Sở TNMT thả gần 100 bè thủy sinh để tạo cảnh quan cho sông, vừa giảm ô nhiễm; phát chế phẩm cho gần 20 nghìn hộ dân để người dân đổ vào nơi thoát nước thải; phối hợp với các quận tổ chức tuyên truyền, cùng dọn dẹp vệ sinh trên bờ sông, hồ, di chuyển một số chợ tạm ven các con sông để giảm thải ô nhiễm môi trường…

Tuy nhiên, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội khẳng định, muốn xử lý triệt để ô nhiễm tại các dòng sông nội đô thì quan trọng là phải tách được hoàn toàn nước thải sinh hoạt, không đổ trực tiếp xuống sông và việc đầu tư phải thực sự được quan tâm hơn.

Hà Nội: Hãi hùng ô nhiễm sông nội đô ảnh 1

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền phối hợp thực hiện chuyên mục này

MỚI - NÓNG