Hà Nội giảm hơn 700 tỷ đồng chi phí cắt cỏ tỉa cây

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giải thích về việc dừng cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giải thích về việc dừng cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ
TPO - Thành phố Hà Nội giảm chi phí duy tu, duy trì cây xanh từ 886 tỷ đồng năm 2015 xuống còn 178 tỷ đồng năm 2016.

Làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng sáng 26/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải thích việc nhiều vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ giải phân cách đường phố phát triển tự do, um tùm..., là do thành phố đang tạm dừng việc duy tu, duy trì. 

Trước đó, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, trước khi Tổ công tác làm việc với TP. Hà Nội, Thủ tướng lưu ý quan tâm đến vấn đề quản lý đô thị, vườn hoa, cây xanh…

“Không thể nói thành phố không có người làm việc cắt cây, cắt cỏ. Hà Nội phải đưa ra định mức, đơn giá để quản lý hiệu quả, tiết kiệm việc duy trì, duy tu thảm cỏ, cây xanh, chứ không thể để đô thị nhếch nhác, cây cỏ mọc hoang”, ông Dũng cho hay.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, UBND thành phố đang tính toán lại đơn giá, kinh phí sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất, nên tạm dừng một tháng. Khi dừng thì có rất nhiều ý kiến phản ánh là tại sao dừng… “Đây chỉ là tạm dừng, tới đây sẽ làm tốt hơn, đẹp hơn, rẻ hơn”, ông Chung nói.

Theo ông Chung, đối với vấn đề này, ông và cấp phó đã có 6 cuộc họp với các sở, ban ngành, rà soát kính phí cũng như thực tế việc chăm sóc xây xanh, vườn hoa trên địa bàn. Qua đó phát hiện kinh phí chi rất lớn, nhưng các doanh nghiệp nhận thầu chỉ cắt tỉa vườn hoa, cây cỏ giải phân cách. Với cây xanh lớn, thực tế chỉ chăm sóc 5 năm đầu, sau đó để phát triển tự do chứ không cắt tỉa. Hàng năm chỉ cắt tỉa trước mùa mưa bão, hoặc khi cây lá che mất đèn tín hiệu giao thông.

“Chúng tôi chấn tỉnh, tính toán lại đơn giá, quyết định giảm mức chi từ 886 tỷ đồng năm trước, còn 178 tỷ cho năm 2016 này. Tinh thần là tăng cường trồng cây xanh, giá trị lâu dài. Vừa rồi mới dự tính chi 20 tỷ đã trồng được 1.000 cây. Thành phố đặt mục tiêu 5 năm tới trồng 1 triệu cây, riêng 2016 trồng 140.000 cây”, ông Chung nói.

Theo ông Chung, Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ cảnh quan đường phố bằng hệ thống cây xanh kết hợp vườn hoa, thảm thực vật. Hiện chính quyền đang mời các nhà khoa học nghiên cứu, thiết kế hệ thống cây xanh đường phố theo cấu trúc ba tầng: tâng trên là cây lâu năm, tầng giữa là hoa cây cảnh và dưới cùng là thảm cỏ, thực vật giữ ẩm. Trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, việc trồng hoa, thảm cỏ, cắt tỉa chỉ áp dụng với những nơi cần thiết, trong trung tâm các đô thị, cụm dân cư, khu vực công sở...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.