Hà Nội: Gần 40 điểm ngập nặng sau cơn mưa chiều 3/3

Mưa ngập sâu và xe máy chết máy trên đường Quang Trung chiều 3/3. Ảnh: T.Đảng
Mưa ngập sâu và xe máy chết máy trên đường Quang Trung chiều 3/3. Ảnh: T.Đảng
TPO - Sau cơn mưa lớn xảy ra khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước vào chiều 3/3, cuối giờ chiều nay Công ty TNHH MTV Thoát Nước (Công ty Thoát Nước) Hà Nội đã có báo cao nhanh về lượng mưa và các điểm ngập úng.

Theo đó, báo cáo do Phó Giám đốc Công ty Thoát Nước Hà Nội Phan Hoài Minh ký cho biết, vào thời điểm 13h57 trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa trên diện rộng, lượng mưa đo được tại một số khu vực khá cao, như: Hoàn Kiếm: 45,5mm, Đống Đa: 56,8mm, Hai Bà Trưng: 55,4mm, Hà Đông: 54,4mm, Tây Hồ: 35,5mm, Long Biên: 33,5mm, Thanh Xuân: 32,2mm, Thanh Trì: 39mm, Gia Lâm: 43,5mm…

Về các điểm ngập úng, lãnh đạo Công ty Thoát nước cho biết, do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, mực nước trên hệ thống các sông, mương cao nên từ 14h30 phút, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện gần 40 điểm ngập, trong đó có: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê (trường Chu Văn An - dốc La Pho), Đinh Liệt, Tông Đản, Thợ Nhuộm, ngã tư Tạ Hiện - Lưong Ngọc Quyến, Hoa Bằng, Trần Bình, Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - (sau KeangNam)…

Hà Nội: Gần 40 điểm ngập nặng sau cơn mưa chiều 3/3 ảnh 1

Cây đổ  đè bẹp xe ô tô tại khu đô thị Định Công 

Bến xe phía Nam - đường Giải Phóng, Mạc Thị Bưởi, Trương Định (đồn công an Trương Định), đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), trước SN126 Vĩnh Hưng, đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào ƯBND phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Lê Duẩn (số 145 Lê Duẩn), 69 Lạc Trung, Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch), ngã tư Tây Sơn - Thái Hà, Thái Hà (SN2-SN32), ngõ 165 Thái Hà, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn (SN16-SN86), Vương Thừa Vũ, Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng).

Bùi Xương Trạch (SN49-SN93), Nguyễn Khuyến (trước cổng trường Lý Thường Kiệt), Nguyễn Văn Trỗi, ngã ba Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nguyễn Xiển (ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến ngõ 214), Nguyễn Trãi (trường đại học Khoa Học và Nhân Văn), Phùng Khoang, Cự Lộc (SN12 đến ngõ 95), ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Quan Nhân, Đỗ Đức Dục, Tô Hiệu (Hà Đông) (trước chi cục thuế và tòa nhà HƯD3).

Mức nước ngập, Công ty Thoát Nước Hà Nội cho biết, từ 0,1 đến 0,4m. “Thời điểm mưa xảy ra, Công ty kịp thời bố trí công nhân ứng trực, tua vót rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, đến thời điểm 15h30’ vẫn còn một số điểm ngập, giao thông đi lại, dự kiến đến 16h - 16h30 nước sẽ rút hết”, lãnh đạo Công ty Thoát Nước Hà Nội thông tin.

Ngoài các điểm ngập úng trên, ghi nhận của PV Tiền Phong trong chiều nay, trên tuyến đường nội bộ trong khu đô thị Định Công (Hoàng Mai), mưa và gió lớn cònlàm một cây xanh có đường kính khoảng 40cm bên đường đổ xuống, trúng và đè bẹp một ô tô nhãn hiệu Toyota Vios.

MỚI - NÓNG