TPO - Theo dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế thời tiết trong 48 giờ tới tại Miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội duy trì rét đậm, ngày có nắng. Một số thời điểm trong ngày khu vực đô thị có chỉ số chất lượng không khí AQI mức không tốt cho sức khỏe.
TPO - Sáng 12/2, Thủ đô Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày đặc, nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 17 độ C. Bầu trời mù mịt kèm mưa phùn khiến người dân di chuyển khó khăn, các phương tiện phải bật đèn để di chuyển giữa ban ngày.
TPO - Theo quan niệm dân gian "lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng", trong dịp này, nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến các ngôi chùa để cầu bình an và thả phóng sinh các loài vật với hy vọng năm mới nhiều sự bình an.
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới có xu thế tăng nhiệt nhẹ. Tuy nhiên nền nhiệt dưới vẫn ở ngưỡng thấp, kèm theo trời chuyển mưa rải rác ở một số nơi. Thời tiết thực tế vẫn cho cảm nhận rét đặc biệt về đêm và sáng sớm.
TPO - Sau 5 năm kể từ 2020, lễ hội truyền thống thôn An Hạ (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được tổ chức trở lại, đặc sắc nhất là màn kiệu "bay", nửa đêm mới về đến đình.
TPO - Hà Nội đang trong đợt rét đậm nhưng hàng chục thanh niên vẫn nhảy xuống ao để tranh tài bắt vịt, hoạt động diễn ra trong hội truyền thống làng Lại Yên, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức (Hà Nội) dịp đầu Xuân.
TPO - Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội 24 giờ tới có xu hướng giảm mưa ẩm, trời rét đậm. Hình thái thời tiết này cho cảm nhận rét buốt về đêm và sáng sớm. Dự báo từ các chuyên gia khí tượng cho biết, dịp đầu tuần này Thủ đô tiếp tục duy trì trời rét, trong ngày có lúc trời hửng nắng.
TPO - Lễ hội đền Sái, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) được tổ chức hằng năm từ ngày 30 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng, trong đó đặc sắc là nghi thức rước vua giả vào ngày 11 tháng Giêng.
TPO - Theo diễn biến thực tế khối không khí lạnh mạnh tại miền Bắc lan rộng, khu vực Thủ đô Hà Nội dịp cuối tuần này (7 - 9/2) có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm ở ngưỡng 12 độ C. Hình thái mưa ẩm cho cảm nhận thực tế rét hơn.
TPO - Lễ rước nước giữa dòng sông Hồng về đình của làng Kim Lan, huyện Gia Lâm (Hà Nội) diễn ra 5 năm một lần nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các bậc tổ tiên, cầu chúc cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, toàn dân được sung túc.
TPO - Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét đậm kèm mưa phùn khiến người Hà Nội co ro trong áo ấm và áo mưa khi ra đường.
TPO - Sáng 5/2 (mùng 8 tháng Giêng Âm lịch), lễ hội làng Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chính thức được diễn ra sau 5 năm, đặc sắc nhất với màn kiệu "bay".
TPO - Làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức hội thi nấu cơm nhằm tri ân tướng quân Phan Tây Nhạc, một vị tướng từ thời Hùng Vương có công giúp nước. Với những giá trị độc đáo, hội thi thổi cơm đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2021.
TPO - Đầu xuân, nhiều bạn trẻ Hà Nội lại nô nức kéo nhau về làng gốm Bát Tràng để tham quan, mua sắm các vật dụng bằng gốm. Làng nghề không chỉ thu hút du khách bởi những sản phẩm gốm sứ tinh xảo mà còn bởi những trải nghiệm thú vị trong việc nặn gốm, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa độc đáo.
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh hiện nay đã ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội. Những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, người dân Thủ đô quay trở lại làm việc trong tiết trời rét, có mưa rải rác.