Hà Nội: Đau xót vì để xảy ra vụ New Century

Hà Nội: Đau xót vì để xảy ra vụ New Century
TP - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu như vậy tại cuộc họp về đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý trên địa bàn thành phố, chiều qua (24/5).

Bà Hằng nói: Nếu chúng ta kiên quyết  rút giấy phép của New Century ngay khi hết hạn, thì đã không để xảy ra sự việc đáng tiếc ngày 28/4. Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu sở VH-TT, các ban, ngành của thành phố phải đóng cửa vĩnh viễn, không cấp giấy phép kinh doanh vũ trường New Century.

Đại tá Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng, hiện thành phố mới cho phép sử dụng que thử rẻ tiền (7000đ/que), nên đã không thể phát hiện kịp thời, đầy đủ các trường hợp có sử dụng ma tuý.

Ông Tuyến đề nghị thành phố cho phép các cơ quan chức năng được dùng que thử loại tốt (45.000 đồng/que), để có thể phát hiện được tất cả các loại ma tuý mà người nghiện sử dụng, do que thử rẻ tiền chỉ phát hiện được một vài loại nhất định.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế phải chuẩn bị đầy đủ các loại que thử tốt, để có thể sử dụng khi cần thiết, đặc biệt trong việc phát hiện người nghiện, trước khi đưa đi cai tập trung. Được biết, chỉ tiêu của thành phố là đưa 1.000 người đi cai nghiện trong đợt cao điểm phòng chống ma túy, mại dâm (26/5-26/9).

MỚI - NÓNG