Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022 vừa được Bộ GD&ĐT công bố, Hà Nội dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải, trong khi Bắc Ninh, Vĩnh Phúc là địa phương có nhiều giải Nhất nhất toàn quốc.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm nay có 4.671 thí sinh dự thi ở 12 môn thi. Kết quả, có 2.319 thí sinh đoạt giải, chiếm 49,6%, tương đương với năm học trước.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia ảnh 1

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đoạt giải (125 giải); tiếp theo là Hải Phòng (85 giải); Hải Dương (82 giải); Nghệ An (79 giải)…

Cả nước có 87 thí sinh đoạt giải Nhất ở 9 môn thi. Trong đó, Bắc Ninh có 10 giải, Vĩnh Phúc 8 giải, trở thành 2 địa phương dẫn đầu cả nước với 10 thí sinh đoạt giải Nhất. Tiếp theo là các địa phương như: Hà Nội 7 giải, TP.HCM 7 giải, Hải Phòng 6 giải, Nghệ An 6 giải.

Theo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, năm nay địa phương có 62/92 học sinh đạt giải tại cuộc thi. So với năm ngoái, số giải Nhất năm nay tăng thêm ở môn Tin và môn Toán. Tuy nhiên, số lượng học sinh của tỉnh đạt giải và số lượng giải Nhất năm nay có giảm so với mức kỷ lục từng đạt được là 89,13% học sinh có giải và 11 giải Nhất hồi năm ngoái. Mặc dù vậy, Vĩnh Phúc vẫn đứng vị trí thứ 3 về số lượng giải Nhất của kỳ thi, xếp sau Đại học quốc gia Hà Nội (10 giải), tỉnh Bắc Ninh (10 giải), nhưng đứng trước Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng…

Tại Nghệ An, 79/102 học sinh đạt giải với 6 giải Nhất, 16 giải Nhì, 32 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Hải Phòng năm nay có 85 giải, trong đó 6 giải Nhất, 28 giải Nhì, 30 giải Ba, 21 giải khuyến khích. Với kết quả này, học sinh Hải Phòng xếp thứ 2 toàn quốc về số lượng giải và đứng thứ 5 về số lượng giải Nhất.

MỚI - NÓNG