Hà Nội dẫn đầu cả nước kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Hà Nội thường xuyên là địa phương dẫn đầu về thành tích giáo dục của cả nước. Ảnh minh họa.
Hà Nội thường xuyên là địa phương dẫn đầu về thành tích giáo dục của cả nước. Ảnh minh họa.
Năm 2018, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đoạt giải thi học sinh giỏi quốc gia, với 132 em.

Ngày 30/1, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số học sinh đoạt giải với 132 em. Trong đó 10 em giải nhất các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga và Tiếng Pháp.

Hải Phòng xếp thứ hai với 90 học sinh đoạt giải, trong đó 11 giải nhất các môn: Toán, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung. Đây là thành tích tốt nhất trong nhiều năm tham dự kỳ thi này của học sinh đất Cảng.

Xếp thứ ba về số lượng học sinh đoạt giải là Nghệ An với 90 em, trong đó 4 giải nhất ở các môn: Toán, Hóa học, Văn, Lịch sử.

Trong 7 thí sinh đạt giải nhất môn Toán đến từ các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Vĩnh Phúc và Đại học quốc gia TP HCM, Vương Đình Ân (THPT chuyên Bắc Giang) đạt điểm cao nhất - 32/40. Mùa thi năm trước, em này chỉ đạt giải nhì. 

Là số ít học sinh lớp 10 tham dự cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, em Bùi Hồng Đức (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã mang về giải nhất môn Tin học.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 11 đến 13/1 với hơn 4.400 thí sinh của 70 Sở Giáo dục, trường THPT chuyên trực thuộc các đại học tham gia. Có 12 môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tin học.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG