Hà Nội: "Cúp" điện có cắt nước sinh hoạt?

Hà Nội: "Cúp" điện có cắt nước sinh hoạt?
Vào mùa hè, nước sinh hoạt luôn là vấn đề nóng bỏng tại thủ đô Hà Nội. Mấy ngày qua Hà Nội bị cắt điện luân phiên, thiếu điện, nước sinh hoạt sẽ thiếu?

Trong những ngày qua, một số khu vực dân cư ở Hà Nội đã bắt đầu cạn nước từ bể dự trữ vì mất điện các nhà máy nước không thể hoạt động. Tình hình cung cấp nước sinh hoạt trong những ngày qua và sắp tới tại Hà Nội như thế nào?

Ông Bùi Văn Mật, Giám đốc Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội (KDNS) cho biết, tình hình thiếu điện vừa qua đã ảnh hưởng lớn tới việc cung cấp nước sinh hoạt của công ty. Trong ngày 21/5 vừa qua, Công ty Điện lực Hà Nội đã thông báo cho ngành nước biết, lưới điện bị giã nên bị mất toàn bộ. Tất cả các nhà máy nước trên địa bàn thành phố đều bị mất điện, không thể phát nước. Rất may, thời gian bị mất điện không lâu (từ 14h15 đến 15h, một số khu vực đến 17h), nên tình hình cấp nước chưa bức xúc lắm.

Theo Công ty Kinh doanh nước sạch HN, vào thời điểm này đang là cuối mùa kiệt nên nước bổ sung cho các giếng cũng rất khó khăn, cộng thêm vào đó là thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước tăng rất cao, cấp bao nhiêu nước cũng không đủ. Chỉ riêng với lý do này, lượng nước cung cấp của các nhà máy đã sụt giảm từ 10 – 15%, cộng thêm tình hình mất điện nên lượng nước sinh hoạt cung cấp đã giảm từ 20 – 25% so với trước đây. Mỗi ngày Công ty KDNS chỉ cung cấp được từ 330.000 đến 340.000 m3/ ngày đêm (so với trước đó là khoảng 420.000 m3/ ngày đêm).

Được biết, hiện nay căng thẳng nhất là các khu vực ở phía Tây và Tây Bắc thành phố. Cụ thể là ở các khu vực do nhà máy nước Mai Dịch, Cáo Đỉnh cấp nước thuộc quận Cầu Giấy, một phần quận Đống Đa, Ba Đình... Thậm chí, quận Hoàn Kiếm là trung tâm nhưng một số khu vực vẫn bị mất nước.

''Nếu tình hình tiếp tục diễn ra bất lợi, chúng tôi sẽ phải cấp nước theo giờ và bằng xe stéc, nhưng đối tượng ưu tiên hàng đầu phải là bệnh viện, nhà trẻ, còn các khu vực dân cư thì phải xem xét, bởi xe stéc chỉ có khoảng 5 - 10m3 thì không biết cấp bao nhiêu cho đủ...''- Ông Mật cho biết. 

Theo Công ty KDNS, từ khi có hệ thống nước Phần Lan đến nay, công ty chưa đặt vấn đề về hệ thống phát điện dự phòng. Nhà máy nước tiêu thụ ít nhất cũng là 750 KW/h, cao nhất là 2.000 KW/h. Như vậy, nếu máy phát điện dự phòng ít nhất cũng phải là vài trăm KVA mới có thể đủ cho một nhà máy nước.

Ông Bùi Văn Mật cho rằng, hệ thống phát điện dự phòng chỉ được đặt ra ở thời kỳ chiến tranh. Nếu ngành điện có thể điều phối cắt điện theo trạm thì còn có thể phát nước được, còn cắt điện theo tuyến như hiện nay thì ngành nước không còn đối tượng nào là ưu tiên cả.

MỚI - NÓNG