Hà Nội có thêm 2 khu du lịch cấp thành phố

TPO - UBND TP. Hà Nội vừa ra quyết định công nhận di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức và khu du lịch xã Hồng Vân, huyện Thường Tín là khu du lịch cấp thành phố.

Ngày 24/9, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định số 4992/QĐ-UBND về việc công nhận khu du lịch cấp thành phố với khu du lịch Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Thành phố giao cho UBND xã Hồng Vân tổ chức quản lý khu du lịch.

UBND TP. Hà Nội cũng ra quyết định công nhận di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức là khu du lịch cấp thành phố.

Theo quyết định công nhận các khu du lịch, TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển các khu du lịch theo đúng Luật Du lịch. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng khu du lịch theo đúng quy định pháp luật và thành phố, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Trẻ em tham gia hoạt động trải nghiệm tại điểm du lịch xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.Ảnh: Sở Du lịch Hà Nội.

Hồng Vân là một xã ngoại thành ven đê sông Hồng thuộc huyện Thường Tín. Xã Hồng Vân sở hữu hệ thống di tích (gồm 16 di tích, trong đó có 1 di tích lịch sử cấp quốc gia, 2 di tích lịch sử cấp thành phố) và kho tàng văn hóa dân gian phong phú.

Trải nghiệm du lịch làng quê Hồng Vân đã tạo sức hút đối với đông đảo du khách, trung bình hàng năm xã đã đón 3,5 vạn lượt khách, giá trị thu được từ du lịch ước đạt trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, làng nghề sinh vật cảnh của xã Hồng Vân đã được UBND thành phố công nhận là điểm du lịch của thành phố vào năm 2018. Với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, nhiều sản phẩm du lịch chất lượng, xã Hồng Vân được thành phố công nhận là Khu du lịch cấp thành phố.

Trong khi đó, quần thể Hương Sơn được xây dựng từ đời Lê Thánh Tông (1442 - 1497), sau nhiều lần được tu bổ, sửa chữa, đến nay vẫn giữ nguyên được giá trị về lịch sử, danh thắng góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc, đa dạng của đạo Phật Việt Nam.

Từ năm 1925, phủ Toàn quyền Pháp ở Đông Dương đã ra Quyết định liệt hạng di tích chùa Hương. Năm 1962, Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch) đã ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho chùa Hương. Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2082/QĐ-TTg.

Du khách đến chùa Hương vừa là để lễ Phật, vừa được thưởng ngoạn một vùng non nước kỳ vĩ nên thơ với những núi non, hang động, chùa chiền. Ảnh: ST.

Chùa Hương không chỉ là một ngôi chùa mà còn là tên gọi chung cho quần thể văn hóa và tôn giáo bao gồm hàng chục ngôi chùa, đền, đình linh thiêng khác như chùa Thiên Trù, đền Trình, chùa Giải Oan... Trung tâm của quần thể này là chùa Hương, nằm trong động Hương Tích hay còn được gọi là chùa Trong.

Du khách đến chùa Hương vừa là để lễ Phật, vừa được thưởng ngoạn một vùng non nước kỳ vĩ nên thơ với những núi non, hang động, chùa chiền. Lễ hội chùa Hương hằng năm mở từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến cuối tháng 3 âm lịch, là “lễ hội dài ngày nhất nước”. Mỗi năm có khoảng hơn 1 triệu lượt người tham quan, trẩy hội chùa Hương.