Hà Nội có tân Phó Ban Tổ chức Thành ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Long
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Long
TPO - Ông Nguyễn Minh Long (sinh năm 1975), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Chiều 21/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo Quyết định số 752-QĐ/TU ngày 21/1/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long (sinh năm 1975), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.  

Tại lễ công bố và trao quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, ông Nguyễn Minh Long là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có lập trường tư tưởng vững vàng và đã có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong quá trình công tác, ông Long luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Tuyến chúc mừng và tin tưởng, trên cương vị mới, tân Phó Ban Tổ chức Thành ủy sẽ sớm bắt tay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.