Hà Nội có hơn 1.700 biệt thự, nhà liền kế “bỏ hoang”

Hà Nội có hơn 1.700 biệt thự, nhà liền kế “bỏ hoang”
TP - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về tình hình thực hiện dự án và sử dụng nhà ở tại một số dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

> Biệt thự bỏ hoang có thể phải chịu thuế đến 10%

 
Hà Nội có hơn 1.700 biệt thự, nhà liền kế “bỏ hoang” ảnh 1

Theo đó, trong 18 dự án đến thời điểm được kiểm tra nhà thấp tầng có 5.152 căn đã đưa vào sử dụng, còn tới 1.708 căn biệt thự, nhà liền kề chưa hoàn thiện, bỏ hoang.

Những dự án có số lượng nhà biệt thự, nhà liền kề chưa sử dụng nhiều nằm ở dự án khu nhà ở Quang Minh 2, khu đô thị mới Dịch Vọng, khu đô thị mới Mỗ Lao, Làng Việt kiều Châu Âu, Mỹ đình II, Trung Yên...

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, còn nhiều dự án chưa hoàn thiện đầu tư hạ tầng đồng bộ như khu đô thị mới Mỗ Lao, Quang Minh I, Quang Minh II. Có dự án đã bàn giao nhà cho người dân về ở nhưng chưa cấp điện, nước đúng như dự án được duyệt.

Việc xây dựng các công trình hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu thương mại dịch vụ... chưa được đầu tư đồng bộ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG