Hà Nội có 17.200 người nhiễm HIV/AIDS

Hà Nội có 17.200 người nhiễm HIV/AIDS
TPO - Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện có 17.200 người trường hợp nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn, trong đó có 4.786 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 2.837 trường hợp đã tử vong do AIDS.

Trong 9 tháng đầu năm 2008, trên toàn thành phố Hà Nội đã phát hiện được 1.860 trường hợp nhiễm HIV mới, trong đó Hà Nội cũ có 1.513 trường hợp, Hà Tây cũ có 347 trường hợp. Trong số này có 417 trường hợp bệnh nhân AIDS và 155 trường hợp tử vong do căn bệnh thế kỷ này. Hiện có 417/576 xã, phường ở Hà Nội đã phát hiện người nhiễm HIV.

Số liệu thống kê cho thấy các trường hợp nhiễm HIV/AIDS vẫn chủ yếu tập trung trong nhóm nguy cơ cao như nghiện trích ma túy (70,54%), bệnh nhân lao (9,16%), quan hệ tình dục (7,33%).

Đáng chú ý, tỉ lệ nữ giới nhiễm HIV có xu hướng gia tăng (14,07%) và đa phần người nhiễm ở lứa tuổi trẻ trong đó số nhiễm HIV/AIDS trong nhóm tuổi từ 20 – 39 chiếm tới 89,57% trên tổng số những người nhiễm bệnh được ghi nhận.

Ông Lê Anh Tuấn cũng cho biết số người nhiễm HIV/AIDS nhiều được ghi nhận ở khu vực Hà Nội cũ là Đống Đa (2.223 người), Hai Bà Trưng (1,777 người), Ba Đình (1.575 người), Long Biên (1.319 người) và Hoàn Kiếm (1.46 người).

Ở khu vực Hà Tây cũ, các vùng có số nhiễm bệnh cao có Ba Vì (383 người), Hà Đông (186 người), Ứng Hòa (173 người), Sơn Tây (162 người), Mỹ Đức (152 người)...

Lãnh đạo ngành y tế thành phố cũng cho biết trong thời gian tới sẽ mở các dịch vụ mới, giới thiệu và quảng bá rộng rãi các cơ sở dịch vụ dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS sẵn có để mọi người dân, nhất là người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Cùng với đó ngành y tế sẽ mở các đợt cao điểm cung cấp và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, xã hội, tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện, khám chữa các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và cung cấp các phương tiện dự phòng lây nhiễm cho các đối tượng có nhu cầu và nhóm có hành vi nguy cơ cao.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.