Hà Nội : Chủ vũ trường New Century được tại ngoại

Hà Nội : Chủ vũ trường New Century được tại ngoại
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) vừa quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép bị can Nguyễn Đại Dương, Giám đốc vũ trường này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian chờ truy tố.
Hà Nội : Chủ vũ trường New Century được tại ngoại ảnh 1
Nguyễn Ðại Dương

Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã kết thúc điều tra vụ án này và chuyển hồ sơ sang VKSNDTC để đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật. 9 bị can trong vụ án này bị đề nghị truy tố về các tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý; mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và kinh doanh trái phép gồm :

Nguyễn Ðại Dương, Giám đốc vũ trường; Phùng Lam Sơn, kế toán trưởng vũ trường; Lê Anh Tuấn ở Hạ Ðình, Thanh Xuân (Hà Nội); Trương Thị Thu Hiền ở Ðồng Xuân, Hoàn Kiếm (Hà Nội); Trần Thị Thanh ở Hàng Phèn, Hoàn Kiếm (Hà Nội); Lê Quốc Vương ở Dư Hàng Kênh, Lê Chân (Hải Phòng); Nguyễn Tuấn Trung ở TP Vinh (Nghệ An); Ðào Phương Trí ở Lâm Hà (Lâm Ðồng); Vương Văn Hưng ở Lương Ðịnh Của, Ðống Ða (Hà Nội).

Hà Nội : Chủ vũ trường New Century được tại ngoại ảnh 2
Công an "tập kích" vũ  trường New Century rạng sáng ngày 28/4/2007.  Ảnh C.M

Từ vụ bắt quả tang một số đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng thuốc lắc tại vũ trường New Century rạng sáng 28/4/2007, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tuy vũ trường New Century có giấy phép hành nghề hoạt động dịch vụ vũ trường thời gian hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ hằng ngày, nhưng thường xuyên mở cửa quá giờ quy định, đến 2 - 3 giờ sáng hôm sau.

Ðặc biệt các ngày cuối tuần, ngày lễ, Tết tập trung đông dân chơi đến sử dụng thuốc lắc. Vũ trường không được phép kinh doanh rượu nhưng vẫn cố tình kinh doanh trái phép với số lượng lớn.

MỚI - NÓNG