Hà Nội chỉ đạo chấm dứt việc san lấp mặt bằng tại Tứ Kỳ

Ông Trường chỉ vị trí ngôi mộ tổ của dòng họ Phùng đã được tìm thấy và di dời ngày 12-3. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Ông Trường chỉ vị trí ngôi mộ tổ của dòng họ Phùng đã được tìm thấy và di dời ngày 12-3. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
TPO - Công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Hoàng Mai buộc nhà đầu tư chấm dứt ngay việc san lấp mặt bằng tại nghĩa trang làng Tứ Kỳ (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

 > Dân kêu mất mộ, phía công ty nói không san lấp

Ông Trường chỉ vị trí ngôi mộ tổ của dòng họ Phùng đã được tìm thấy và di dời ngày 12-3. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Ông Trường chỉ vị trí ngôi mộ tổ của dòng họ Phùng đã được tìm thấy và di dời ngày 12-3. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 1718/UBND – TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo giải quyết những nội dung mà báo chí  phản ánh việc Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam thi công dự án tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã san lấp mộ tại nghĩa trang của dân làng Tứ Kỳ.

Sau khi xem xét báo cáo nhanh của UBND quận Hoàng Mai (công văn số 241/UBND-BBT ngày 14-3-2012) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án này và những nội dung mà báo chí phản ánh, UBND TP yêu cầu: Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật để buộc nhà đầu tư (Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam) chấm dứt ngay việc san lấp mặt bằng; kiểm tra, xác minh cụ thể từng nội dung báo chí nêu và những nội dung khác có liên quan đến dự án này, đề xuất, báo cáo UBND TP chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền trước ngày 25-3-2012.

Theo Viết
MỚI - NÓNG