Hà Nội chây ỳ xử lý vụ 'xẻ thịt' 20.000 m2 đất cống hóa

Phó thủ tướng yêu cầu xử lý các công trình vi phạm trên dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính nhưng chưa có chuyển biến gì. Ảnh: Quỳnh Trang.
Phó thủ tướng yêu cầu xử lý các công trình vi phạm trên dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính nhưng chưa có chuyển biến gì. Ảnh: Quỳnh Trang.
Quá hạn báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng, nhiều công trình vi phạm ở 2 dự án cống hóa Phan Kế Bính, Nghĩa Đô vẫn hoạt động rầm rộ.

Cuối năm 2017, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND Hà Nội xử lý đối với đất sử dụng sai mục đích, các công trình xây dựng không phép, sai phép và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tại 2 dự án công hóa Phan Kế Bính (quận Ba Đình), Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý các vi phạm trước 1/4.

Phớt lờ chỉ đạo của Phó thủ tướng

Theo ghi nhận của Zing.vn ngày 14-15/4, các nhà hàng, cửa hàng cho thuê trên diện tích đất dự án mương thoát nước Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình) vẫn hoạt động rầm rộ.

Anh Nguyễn Văn Liên, nhân viên của nhà hàng Hải Sản Phố (công trình kiên cố 2 tầng) cho biết hiện cửa hàng vẫn mở cửa đón khách, chưa có đơn vị chức năng nào đến yêu cầu dừng bán hàng.

Thậm chí, tại số 3 Phan Kế Bính, chủ đầu tư dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính là Công ty Cổ phần Đa quốc gia vẫn tiếp tục xây dựng thêm công trình. Khoảng chục công nhân tập kết nhiều bao tải xi măng, gạch tiến hành thi công, xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh...

Tương tự, các hoạng động kinh doanh vẫn diễn ra tấp nập trên đất dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy). Các đại lý ôtô, xe máy của Honda, Yamaha, quán bia, cà phê khách ra, khách vào nhộn nhịp. Một vài cửa đã đóng cửa, chuyển địa điểm kinh doanh.

Chị Phan Thị Mỹ Anh (người dân ở cạnh dự án) bức xúc: "Người dân xây công trình phục vụ cuộc sống của gia đình mà không xin phép thì thanh tra xây dựng phường xử lý ngay. Trong khi, dự án hơn 14.000 m2 sai phạm được lãnh đạo Chính phủ kết luận rõ mà chưa thấy có chuyển biến gì".

Chủ đầu tư tiếp tục vi phạm trật tự xây dựng

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết quận đã nắm được hoạt động xây dựng vi phạm ở số 3 mương thoát nước Phan Kế Bính. Việc kiểm tra xử lý công trình giao cho Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình và UBND phường Cống Vị.

Hà Nội chây ỳ xử lý vụ 'xẻ thịt' 20.000 m2 đất cống hóa ảnh 1

Chủ đầu tư dự án Phan Kế Bính tiếp tục vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Về vi phạm này, báo cáo ngày 23/3 của UBND phường Cống Vị cho hay công trình đang xây dựng ở số 3 Phan Kế Bính nằm trong thi công gia cố, sửa chữa chống sập, chống dột đối với hạng mục đã được cấp phép. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã nhiều lần có hành vi vi phạm trật tự xây dựng, thi công xây dựng thêm một bức tường gạch tại vị trí quy hoạch làm bãi đỗ xe.

Ngày 16/3, UBND phường, Công an phường, Tổ thanh tra xây dựng phường Cống vị đã tiến hành kiểm tra thành lập biên bản về vi phạm. UBND phường đã ra thông báo yêu cầu Công ty Cố phần Đa Quốc gia tháo dỡ hạng mục công trình xây dựng tại vị trí khu đất trên. Tuy nhiên, Cty CP Đa quốc gia đã không thực hiện mà tiếp tục cho thợ thi công hoàn thiện bức tường.

Đến ngày 28/3, bức tường mới được chủ đầu tư tự tháo dỡ. Biên bản kiểm tra cũng ghi nhận hiện trạng không có hoạt động xây dựng.Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, chủ đầu tư đã hoàn thành nhiều hạng mục tiểu cảnh để tiếp tục cho một nhà hàng thuê.

Vị trí số 3 Phan Kế Bính trước đây được một trường học thuê. Khi hết hợp đồng, Công ty Cổ phần Đa quốc gia cho sửa sang lại để tiếp tục cho nhà hàng bán đồ ăn thuê lại.

Hà Nội chây ỳ xử lý vụ 'xẻ thịt' 20.000 m2 đất cống hóa ảnh 2

Cửa hàng cà phê trên đất dự án mương thoát nước Nghĩa Đô vẫn tập nập "kẻ vào người ra". Ảnh: Quỳnh Trang

Trước đó, sau nhiều năm báo chí và dự luận bức xúc phản ánh vi phạm "xẻ thịt" đất công, ngày 29/12/2017, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng các mương thoát nước Phan Kế Bính (hơn 6.000 m2), Nghĩa Đô (hơn 14.000 m2).

Theo đó, việc UBND Hà Nội ra quyết định cho thuê đất và cấp sổ đỏ mương thoát nước Phan Kế Bính (thời hạn 20 năm), Nghĩa Đô (thời hạn 50 năm) cho doanh nghiệp với hình thức sử dụng riêng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và quy hoạch.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND Hà Nội khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm, như: Thu hồi các quyết định cho thuê đất, sổ đỏ các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô đã cấp.

Đồng thời xử lý đối với đất sử dụng sai mục đích, các công trình xây dựng không phép, sai phép và giải quyết các vấn đề phát sinh, liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, cá nhân có liên quan đến các vi phạm. Kết luận cũng yêu cầu UBND Hà Nội báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo trên trước ngày 1/4/2018.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.