Hà Nội 'chấm điểm' lãnh đạo các sở và Chủ tịch huyện

Hà Nội “chấm điểm” lãnh đạo các sở và Chủ tịch huyện
Hà Nội “chấm điểm” lãnh đạo các sở và Chủ tịch huyện
TPO - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao các đơn vị liên quan tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội đối với 3 lãnh đạo các sở; 3 lãnh đạo UBND cấp huyện (1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch), về đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 ở các cơ quan của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành kế hoạch đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 ở các cơ quan của thành phố.

Theo đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội và Sở Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư… đánh giá, chấm điểm (theo biểu mẫu) đối với các lĩnh vực cơ quan phụ trách.

Ngoài việc, tự cho điểm theo biểu mẫu, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hà Nội và giám đốc 6 sở gồm Nội vụ, Tư Pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông phải cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng.

Với việc điều tra xã hội học, Văn phòng HĐND TP sẽ phối hợp với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội đối với 50 đại biểu HĐND TP.

Văn bản cũng nêu rõ, yêu cầu các sở ngành và UBND quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, huyện Đan Phượng, Thanh Trì, thị xã Sơn Tây phối hợp với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội đối với 3 lãnh đạo sở, 3 lãnh đạo UBND huyện (1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch) và 3 trưởng phòng chuyên môn thuộc sở.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.