Hà Nội cần mở rộng phòng, chống tham nhũng cả khu vực ngoài nhà nước

Một góc sân bay Nội Bài
Một góc sân bay Nội Bài
TPO - Đó là góp ý của Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư Trần Quốc Cường tại Hội nghị góp ý vào Dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ thành phố Hà Nội, diễn ra sáng 24/7.

Sáng 24/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Văn phòng T.Ư Đảng, các ban Đảng T.Ư và Hội đồng Lý luận T.Ư vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội dự kiến tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 10 này. Dự kiến, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo Bộ Chính trị về công tác tổ chức Đại hội bao gồm văn kiện và phương án nhân sự vào tháng 9.

Hiện nay, thành phố đang gấp rút hoàn thành việc lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị.

Ông Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu đóng góp thật nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, giúp cho thành phố xây dựng được chiến lược phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô.

Góp ý kiến, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, nhiệm kỳ này là nền tảng, cơ sở cho sự bứt phá sắp tới.

Theo ông, 5 năm vừa rồi, Hà Nội có nhiều sự thay đổi, nhất là quy hoạch, quản lý.

Dù công tác quy hoạch quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, nhưng theo ông Thắng, nên làm rõ thêm về kỷ cương thực hiện trật tự đô thị. Ông cho hay việc xử lý nhiều toà nhà xây không theo giấy phép, vi phạm pháp luật rất khó khăn.

 “Với Hà Nội, quan trọng nhất để văn minh, xanh, sạch thì điều đầu tiên là quy hoạch”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cũng đề nghị đánh giá nghiêm túc thêm việc phát triển 5 thành phố vệ tinh rất chậm, thậm chí có thành phố hiện chưa khởi động.

Theo ông Thắng, nếu không làm được các thành phố vệ tinh, đưa dần các trường đại học ra khỏi nội đô… thì “không gian Hà Nội sẽ bị co trong nội đô”.

Hà Nội cần mở rộng phòng, chống tham nhũng cả khu vực ngoài nhà nước ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị

 Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, Hà Nội nên có những giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, rác thải, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hà Nội phải xây dựng đội ngũ doanh nghiệp lớn, mang vị thế của Thủ đô, có tầm vóc quốc tế. Cùng với đó, nghiên cứu chuyển đổi nền kinh tế vỉa hè và kinh tế mặt đường hiện nay…

Ông Vinh cho rằng, Hà Nội phải phát triển mạnh mẽ về giáo dục, khẳng định được đẳng cấp của giáo dục Hà Nội; giải quyết các vấn đề về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, sắp xếp lại dân cư. Ông Vinh cũng chia sẻ, hiện nay, nhiều thủ tục hành chính vẫn còn phiền phức, cán bộ chưa được thân thiện, vì thế, cần phải thay đổi và nên bắt đầu từ những nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân.

Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư Trần Quốc Cường thì cho hay, ông cảm thấy Hà Nội phát triển hạ tầng đô thị rất mạnh chủ yếu phía Bắc và Tây, còn phía Nam thì kém.

Ông Cường cho rằng Hà Nội cần chú ý phát triển hệ thống giao thông phía Nam, tạo tam giác kinh tế là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Hà Nội - Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

“Kể cả phát triển thêm một sân bay quốc tế để giảm tải cho sân bay Nội Bài”, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư nói.

Đi cùng với phát triển hạ tầng giao thông, theo ông Cường, Hà Nội cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, ứng phó biến đổi khí hậu.

“Các đồng chí yêu cầu xây dựng đô thị đặc biệt vì quy mô dân số rất lớn, phát triển kinh tế - xã hội rất lớn thì công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đề nghị bổ sung thêm việc phải đầu tư một cách trọng điểm, hiệu quả về trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, đào tạo đội ngũ phòng cháy, chữa cháy”, ông Cường nêu.

Đề cập đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo ông Cường, dự thảo báo cáo cần bổ sung thêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, có kèm số liệu cụ thể.

Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư còn đề nghị, mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước vì liên quan đến “phòng chống nhũng nhiễu, tham nhũng vặt”.

Một vấn đề nữa, theo ông Cường, cần lưu tâm đến tình huống có thể xảy ra những vụ bạo động, biểu tình rất lớn để có phương án xử lý.

“Với góc độ nhìn từ nội chính, tôi mong Hà Nội suy nghĩ đến việc xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đặc thù Thủ đô để có thể đáp ứng yêu cầu khi giải quyết những vụ biểu tình, bạo động đông người”, ông Cường góp ý.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Chia sẻ thêm một số vấn đề, ông Huệ cho biết, đúng là việc triển khai 5 đô thị vệ tinh chậm, mới đây nhất mới có quy hoạch vệ tinh đô thị Hòa Lạc. “5 năm rồi mới xong được quy hoạch Hòa Lạc. Với quy định của Luật Quy hoạch hiện nay thì quy hoạch các đô thị còn lại chưa biết đến bao giờ mới có”, ông Huệ nói.

Theo ông Huệ, với 5 đô thị vệ tinh, sắp tới sẽ không dàn hàng ngang cùng phát triển mà phải lựa chọn vì nguồn lực có hạn. Việc phát triển về phía Nam thành phố trước mắt sẽ đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển.

MỚI - NÓNG