Hà Nội cần khoảng 1.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa ngập

Hà Nội cần khoảng 1.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa ngập
TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đã gây úng ngập kéo dài, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng. Để khắc phục, Hà Nội sẽ cần gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 11/11, UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Triển khai cuộc vận động ủng hộ quỹ phòng, chống thiên tai.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đã gây úng ngập kéo dài, làm hư hại 60.960 ha cây vụ đông, chết 249.184 con gia súc, 11.490 ha nuôi trồng thủy sản và trên 2.600 ha lùa mùa muộn bị mất trắng…, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong TP đã cố gắng nỗ lực cao để khắc phục hậu quả, nhất là hỗ trợ nhân dân những vùng bị ngập úng nặng.

Để chia sẻ những khó khăn và tiếp tục khắc phục những hậu quả của mưa lớn vừa qua, UBND TP và UB MTTQ TP Hà Nội kêu gọi các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai của thành phố.

Trước mắt, thành phố kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân viên chức ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương. Ngay trong ngày phát động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã ủng hộ số tiền gần 10 tỷ đồng. Dự kiến, để khắc phục hết hậu quả mưa ngập, Hà Nội sẽ cần khoảng 1.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.