Hà Nội: Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc số 4 Đặng Dung

Hà Nội: Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc số 4 Đặng Dung
TP - Hôm qua 5/7, lực lượng tháo dỡ thuộc Cty Việt Thành dùng hai mũi khoan bê tông nén khí từ mặt đất khoan thủng bức tường tầng áp mái.
Hà Nội: Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc số 4 Đặng Dung ảnh 1
Cao ốc số 4 Đặng Dung - một trong 5 công trình sai phạm cắt ngọn sau cùng (chụp chiều 5/7)

Bức tường này được xây rất chắc chắn, gồm cả lưới thép để chống rạn nứt và đối phó với động đất mạnh 8 độ rich-te, trên độ cao 70 m so với mặt đất.

Toàn bộ tầng áp mái được thiết kế như một dàn hoa cực lớn, bên dưới là trung tâm điều khiển thang máy, 8 bể nước dung tích 5000 l/chiếc, một số bộ phận chức năng.

Lực lượng tháo dỡ có khoảng 30 người, trong đó 10 công nhân trực tiếp khoan phá bê tông, tháo dỡ bức tường. Do không thể lắp đặt hệ thống thang tời, nên bê tông, gạch vữa được đập nhỏ cho vào bao tải, rồi mang vác bằng sức người qua hệ thống thang bộ xuống tầng 1.

Đến chiều hôm qua, lực lượng tháo dỡ chỉ đục thủng được khoảng 15 m2 tường tầng áp mái. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết họ quyết tâm rút ngắn thời gian tháo dỡ để sớm đưa công trình vào sử dụng. Toàn bộ công việc sẽ làm trong thời gian khoảng 100 ngày, thay vì 170 ngày như phương án đưa ra.

Chi phí tháo dỡ hơn 900 triệu đồng. “Chúng tôi sẽ làm thật tốt theo chỉ đạo của thành phố” - một đại diện chủ công trình nói khi đứng lặng nhìn những người thợ làm việc. Sau đó, bà lén quay đi, lấy tay lau những giọt nước mắt vừa trào ra.

MỚI - NÓNG