Hà Nội: Bắn pháo hoa giao thừa nhiều gấp đôi năm ngoái

Hà Nội: Bắn pháo hoa giao thừa nhiều gấp đôi năm ngoái
Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 9 khu vực trong đêm giao thừa. Tại các điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ tăng số lượng đạn pháo hoa được bắn gấp đôi so với giao thừa Đinh Hợi năm 2007.

9 điểm bắn pháo hoa gồm : trước trụ sở Bưu điện Bờ Hồ và báo Hà Nội Mới, Hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Ngọc Khánh, vườn hoa quận Long Biên , khu Đền Lừ quận Hoàng Mai, sân vận động Mỹ Đình , sân vận động Đông Anh và khu đô thị mới Sóc Sơn.

UBND thành phố đã giao cho Bộ chỉ huy Quân sự phối hợp với công an thành phố và các ngành các cấp xây dựng phương án tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa bảo đảm đúng thời gian, số lượng và an toàn tuyệt đối.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.