Hà Nội : Bán nước mắm ‘bẩn' chỉ bị phạt 1 triệu đồng

Hà Nội : Bán nước mắm ‘bẩn' chỉ bị phạt 1 triệu đồng
TPO - Sáng nay, 18/6, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định xử phạt 1 triệu đồng đối với hành vi bán nước mắm có vẩn đục và kết tủa của Trung tâm thương mại Vân Hồ.
Hà Nội : Bán nước mắm ‘bẩn' chỉ bị phạt 1 triệu đồng ảnh 1
Chai nước mắm "siêu đục" với những thành phần lạ bên trong. Ảnh: Phạm Tuyên

Tại buổi làm việc với Sở Y tế sáng nay, ông Nguyễn Trường Giang, GĐ Cty Cổ phần Thuỷ sản khu vực 1 chính thức xác nhận chai nước mắm được đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố Hà Nội tịch thu ngày 16/6 tại Trung tâm Thương mại Vân Hồ chính là chai nước mắm do Cty sản xuất và cung cấp.

Theo ông Giang, ban đầu Cty cũng nghi ngờ đây là chai nước mắm bị làm giả nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ giấy tờ sổ sách liên quan, xác định đây đúng là chai nước mắm của Cty.

Theo giải thích của ông Giang, chai nước mắm bị hỏng có thể là do mắc một số lỗi. “Trong quá trình sản xuất hàng vạn chai nước mắm lại thông qua dây truyền tới vài chục công nhân thì khó tránh khỏi xảy ra sai sót. Để xảy ra sự cố trên là do khâu quản lý chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng làm nhanh, làm ẩu”- Ông Giang cho biết.

Cũng theo đại diện Cty Cổ phần Thuỷ sản khu vực 1 chai nước mắm bị vẩn đục, kết tủa có thể do một số nguyên nhân như: Vỏ chai vệ sinh không sạch, ảnh hưởng của thời tiết, nước mắm chưa phân huỷ hết đã tung ra thị trường…

Cũng tại buổi làm việc, ông Giang cũng thừa nhận, Cty đã sử dụng lại số nhãn mác cũ không đúng quy định để dán lên những sản phẩm của công ty có thể gây hiểu nhầm đối với người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Cty Cổ phần Thuỷ sản khu vực 1 đã có sự vi phạm về nhãn mác. Nhãn mác mà hiện nay Cty đang dùng để quảng cáo các sản phẩm đã hết hạn từ năm 2005. Do vậy, thanh tra Sở Y tế Hà Nội yêu cầu, Cty phải bóc hết toàn bộ số nhãn mác đang lưu hành và phải làm lại hoàn toàn nhãn mác khác.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã lấy mẫu nước mắm của Cty gửi về Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế). Việc xử lý hành chính đối với  Cty còn chờ vào kết quả xét nghiệm mẫu nước mắm.

Cũng theo ông Cường, về phía siêu thị, thanh tra Sở Y tế đã tiến hành phạt Trung tâm Thương mại Vân Hồ, thuộc Cty TNHH Nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội, 1 triệu đồng vì đã không tuân thủ việc thường xuyên kiểm tra các mặt hàng để loại bỏ hàng kém chất lượng trước khi bán cho người tiêu dùng.

MỚI - NÓNG