Hà Nam đặt chỉ tiêu kết nạp trên 800 đảng viên/năm

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ảnh: Hà Nam
Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ảnh: Hà Nam
TPO - Chiều 22/9, sau 3 ngày làm việc liên tục, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã bế mạc. Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước đã thành công tốt đẹp ở tất cả các khâu, nội dung.

Lúc 17h hôm nay (22/9), với 100% các đại biểu biểu quyết tán đồng, đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thông qua dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo Nghị quyết đặt ra 3 khâu đột phá là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nên hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Dự thảo cũng đưa ra 18 chỉ tiêu chủ yếu là tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân từ 10%/năm trở lên gồm: Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 117 triệu đồng/người. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm; đến năm 2025 đạt trên 16.000 tỷ đồng (thu nội địa trên 13.500 tỷ đồng). Giải quyết việc làm mới bình quân 18.000 lao động/năm.

Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%. Đến năm 2025, có trên 10 bác sĩ/1 vạn dân, trên 30 giường bệnh/1 vạn dân. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 47,5%. Phấn đấu Hà Nam nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Số đảng viên kết nạp bình quân trên 800 đảng viên/năm…

Hà Nam đặt chỉ tiêu kết nạp trên 800 đảng viên/năm ảnh 1 Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long

Đặc biệt, nhằm đầy nhanh tốc độ đô thị hoá, Hà Nam đề ra mục tiêu thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025; thành phố Phủ Lý là đô thị loại I trước năm 2030, tỉnh Hà Nam là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.

Tại phiên bế mạc, đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 20, gồm 48 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bạn đang Trung ương có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

 
Hà Nam đặt chỉ tiêu kết nạp trên 800 đảng viên/năm ảnh 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khoá XX.  Ảnh: Hoàng Long

Kết thúc đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thuỷ đã đại diện tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất,khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu,nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.