Bóng đá nam SEA Games 30

Hạ Malaysia, chủ nhà Philippines thắp lại hy vọng

Hạ Malaysia, chủ nhà Philippines thắp lại hy vọng
TPO - Sau 2 trận liền gây thất vọng, chủ nhà SEA Games 30 U22 Philippines cuối cùng cũng biết mùi chiến thắng khi đánh bại Malaysia với tỉ số 1-0 ở cuộc đọ sức tối nay.

Sau khi đội tuyển quốc gia giành vị trí á quân AFF Cup 2018 và thi đấu thành công tại vòng loại World Cup 2022, U22 Malaysia được đánh giá rất cao tại SEA Games 30. Tuy vậy, thầy trò Ong Kim Swee lại gây thất vọng lớn.

Ở trận ra quân, U22 Malaysia bị U22 Myanmar cầm hòa 1-1. Đến trận đấu với U22 Philippines tối nay, đội bóng áo vàng tiếp tục thi đấu bế tắc và thất bại với tỉ số tối thiểu 0-1.

Trận thua này được xem là kết quả khó chấp nhận với thầy trò Ong Kim Swee, bởi lẽ U22 Philippines chơi rất tệ trước đó. Trong hai trận đầu tiên, U22 Philippines bị Campuchia cầm hòa và thua cả Myanmar.

U22 Malaysia hoàn toàn lép vế trước U22 Philippines trong hiệp một. May mắn cho họ khi đội chủ nhà không có mũi nhọn nào đủ sắc bén để tạo ra cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi U22 Malaysia vùng lên tấn công. Tuy vậy, cả hai đội đều chơi khá tệ và không có nhiều tình huống tấn công sáng nước. Thế bế tắc chỉ được phá ở phút 72 từ sai lầm của thủ môn U22 Malaysia trong pha đá phạt góc của U22 Philippines. 

Từ cú đá phạt của tiền vệ Stephan Schock, hậu vệ Amani Aguinaldo đã bật cao tranh chấp bóng bổng với thủ thành Muhammad Haziq. Người gác đền của U22 Malaysia mắc lỗi khiến bóng bay thẳng vào lưới trong sự sững sờ của hàng phòng ngự.

Không còn gì để mất, U22 Malaysia tràn lên tấn công trong những phút cuối nhằm tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, họ không thể tạo ra cơ hội trước hàng thủ dày đặc của U22 Philippines và chấp nhận thất bại 0-1.

Kết quả này giúp U22 Philippines sống lại hy vọng đi tiếp. Sau 3 trận, họ đã có 4 điểm, bằng U22 Campuchia (mới đá 2 trận) và kém U22 Myanmar 3 điểm.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.