Hà mã chạy thục mạng sau khi 'trêu ghẹo' tê giác không thành

TPO - Sau một hồi bị hà mã “làm phiền”, con tê giác đã nổi điên và dùng sừng tấn công lại khiến hà mã chạy thục mạng.

 Video: Hà mã bỏ chạy vì dám "trêu ngươi" tê giác

Hà mã chạy thục mạng sau khi 'trêu ghẹo' tê giác không thành ảnh 1  
Hà mã chạy thục mạng sau khi 'trêu ghẹo' tê giác không thành ảnh 2 Mike Kirkman, một nhân viên bảo vệ rừng tại khu bảo tồn Mala Mala Game Reserve, Nam Phi mới đây đã ghi lại được cuộc đụng độ thú vị giữa một con tê giác và một con hà mã thu hút sự chú ý của nhiều người. 
Hà mã chạy thục mạng sau khi 'trêu ghẹo' tê giác không thành ảnh 3 Theo Mike, thời điểm này ở khu bảo tồn đang là mùa khô hạn nên các loài động vật phải cạnh tranh nhau về cỏ và nguồn nước.
Hà mã chạy thục mạng sau khi 'trêu ghẹo' tê giác không thành ảnh 4 Thậm chí, do hạn hán kéo dài nên nhiều con hà mã đã rời khỏi khu vực này. Con hà mã trong đoạn video có thể do cô đơn hoặc tò mò nên đã “trêu ghẹo” con tê giác đang kiếm ăn ở gần đó.
Hà mã chạy thục mạng sau khi 'trêu ghẹo' tê giác không thành ảnh 5  
Hà mã chạy thục mạng sau khi 'trêu ghẹo' tê giác không thành ảnh 6 Sau một hồi bị hà mã “làm phiền”, con tê giác đã nổi điên và dùng sừng tấn công lại khiến hà mã chạy thục mạng.
Theo Latest Sightings
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.