Hạ M’gladbach, Man City lập kỷ lục mới

Bernardo Silva ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong trận thắng M'gladbach
Bernardo Silva ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong trận thắng M'gladbach
TPO - Với chiến thắng 2-0 trước M’gladbach ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, Man City không những đặt một chân vào vòng tứ kết mà còn xác lập một kỷ lục mới của bóng đá Anh.

Đây là chiến thắng thứ 12 trên sân khách của Man City. Thành tích này đã vượt qua kỷ lục của chính họ lập được hồi tháng 11/2017 (11 trận thắng sân khách liên tiếp). Như vậy, Man City đang sở hữu chuỗi trận thắng sân khách dài nhất của một đội bóng Anh trên tất cả các mặt trận.

Còn nếu tính gộp chung sân nhà sân khách, đoàn quân của Pep Guardiola đã có 19 trận thắng liên tiếp để đào sâu thêm kỷ lục sở hữu mạch thắng dài nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Những cột mốc mới vẫn đang được Man City thiết lập. Trở lại với trận đấu rạng sáng nay, Man City vẫn dễ dàng kiểm soát trận đấu như mọi khi. Họ không cho đối thủ có nhiều thời gian để chơi bóng. Hiệp 1, Man xanh kiểm soát 61% thời gian bóng lăn, dứt điểm 4, trong khi đối phương không có nổi một pha hãm thành nào. Và sự lấn lướt ấy mang về cho Man City một bàn thắng khi Bernardo Silva làm tung mành lưới ở phút 29.

Không có nhiều điều để nói ở hiệp 2, bởi thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đại diện bóng đá Anh. Vì thế, việc họ ghi thêm bàn thắng là lẽ đương nhiên. Người lập công lần này là Jesus. Bàn thắng ở phút 65 giúp Man City giành thêm một trận thắng, qua đó gần như chắc chắn giành vé đi tiếp bởi sự vượt trội về lối chơi lẫn lợi thế dẫn bàn họ đang nắm giữ.

Sau trận, Pep Guardiola bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của học trò: “Các cầu thủ đã thể hiện tốt, đối phương chỉ có được 1 cơ hội vào cuối trận. Nhưng chúng tôi vẫn phải cải thiện nhiều, đặc biệt là khả năng dứt điểm khi đối mặt với thủ môn”.

Còn khi được hỏi liệu Man City có phải là ứng viên vô địch năm nay hay không, Pep Guardiola tỏ ra rất khiêm tốn. Ông nhấn mạnh: “Khi chứng kiến Bayern vùi dập Lazio, tôi hiểu rằng Man City không phải ứng viên. Vấn đề của chúng tôi là giúp các cầu thủ trở lại với trạng thái tốt nhất và duy trì phong độ ổn định đang có. Còn nếu như mọi người bảo chúng tôi là ứng viên nặng ký, chúng tôi chấp nhận”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.