Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hạ Linh có tên đầy đủ là Lê Thị Linh (sinh năm 2000), tốt nghiệp bằng Giỏi Khoa Kế toán, Học viện Tài chính. Linh sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thanh Hóa. Khi được đỗ vào ngôi trường yêu thích, từ một người con gái tỉnh lẻ nhút nhát, Linh quyết tâm học hỏi và không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân.
Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 1

Hạ Linh có tên đầy đủ là Lê Thị Linh (sinh năm 2000) sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Thanh Hóa.

“Có hối hận vì đã chọn ngành Kế toán không?” là câu hỏi mình thường xuyên nhận được. Câu trả lời của mình là không, vì theo mình mọi việc đều là duyên, không có trải nghiệm nào là lãng phí cả. Các trải nghiệm quý giá mình tích góp được trong những năm tháng Đại học giúp mình nhận ra rằng bản thân mỗi người đều có ưu, nhược điểm và giá trị riêng biệt.

Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 2

Linh vừa tốt nghiệp bằng Giỏi Khoa Kế toán, Học viện Tài chính.

Còn nhớ khi mới bước chân vào cánh cửa Học viện Tài chính đầy bỡ ngỡ, lạc lõng, vốn là cô gái nhút nhát và được sự bao bọc từ gia đình. Tuy nhiên, mình đã vượt lên chính mình và bắt đầu tham gia các hoạt động của trường lớp, cũng như trải nghiệm các công việc part-time để có thể học hỏi, mở rộng các mối quan hệ. Với chiều cao nổi bật 1m70, vóc dáng cân đối và vẻ đẹp lai tây, mình đã bén duyên với nghệ thuật. Do không được gia đình ủng hộ nên để không ảnh hưởng tới việc học mình cũng đã rất khó khăn trong việc cân đối giữa thời gian học tập ở trường và theo đuổi đam mê. Kể cả giờ đây khi đã thành công tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài Chính nhưng mình vẫn luôn sắp xếp thời gian làm việc và dành thời gian rảnh để theo đuổi đam mê và giao lưu với các nhiếp ảnh gia.

Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 3

Với chiều cao nổi bật 1m70, vóc dáng cân đối và vẻ đẹp lai tây, Hạ Linh đã bén duyên với nghệ thuật.

Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 4
Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 5

Ngoài nhan sắc mình cũng sở hữu thành tích học tập nổi bật. Mình đã đạt được một số thành tích:

  • Đạt học bổng cấp Học viện Tài chính
  • Thành viên Câu lạc bộ Thời Trang và Nghệ Thuật Học viện Tài chính - DAC AOF
  • Top 10 Hoa khôi nghệ thuật Châu Á
  • Top 30 Face Of Việt Nam - Asia Model Festival

Khi ấy mình thật sự nhận ra: “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”, chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực hết mình, chắc chắn cơ hội sẽ đến. Giờ đây, cuộc sống của mình đã trở nên bận rộn hơn trước kia rất nhiều, nhưng đối với mình, được học tập và làm việc mỗi ngày là một niềm hạnh phúc. Mình rất vui khi được bận rộn, bởi khi ấy, mình cảm thấy bản thân là một người có ích, đang cố gắng hết sức để phát triển bản thân và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, để sống một tuổi trẻ đáng giá. Những thành tựu này tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng chúng là những động lực to lớn để mình nỗ lực nhiều hơn trong tương lai. Và mình luôn tự nhận thức bản thân vẫn chưa có gì cần phải học tập và tích lũy thật nhiều sau này mới có thể có cơ hội được cống hiến. Con đường sẽ còn rất dài và còn nhiều thử thách ở phía trước.

Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 6

Hạ Linh chia sẻ: "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực hết mình, chắc chắn cơ hội sẽ đến."

Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 7
Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 8

Là những người trẻ thế hệ Gen Z, mình tin rằng chúng mình có thể làm rất nhiều điều để sống có ích. Khi bản thân mình tốt đẹp và thành công hơn cũng chính là đang góp phần nào cho xã hội. “Tuổi trẻ hãy sống hết mình với đam mê, hãy chấp nhận thay đổi để mọi chuyện tốt đẹp hơn”.

Với mình, tuổi trẻ cần thử sức với nhiều lĩnh vực và không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào vì mỗi trải nghiệm đều mang cho chúng ta những bài học. Việc nắm bắt cơ hội đúng lúc sẽ giúp ta đến đích nhanh hơn, thuận lợi và thành công hơn. Nắm bắt cơ hội để ta biết được những nỗ lực, phấn đấu của tuổi trẻ là xứng đáng. Nắm bắt cơ hội còn để hiểu được rằng, cơ hội không dễ dàng có được, nó là cả một quá trình rèn luyện, thậm chí phải tự tạo lấy cho chính bản thân mình mà không ai giúp được, hiểu được.

Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 9

Với Hạ Linh, tuổi trẻ cần thử sức với nhiều lĩnh vực và không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào vì mỗi trải nghiệm đều mang cho chúng ta những bài học.

Hạ Linh - cô sinh viên tốt nghiệp bằng Giỏi Học viện Tài chính ảnh 10

Mình muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn trẻ rằng: "Tuổi trẻ của mỗi người không là mãi mãi, vì thế hãy sống hết mình, hãy trân trọng những gì mình đang có, và học cách cho đi và sống một cuộc đời có ý nghĩa."

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.