Hà Lan và Bỉ đệ đơn xin đồng đăng cai World Cup 2018

Hà Lan và Bỉ đệ đơn xin đồng đăng cai World Cup 2018
TPO - LĐBĐ hai nước Hà Lan và Bỉ đã đồng ý thành lập Ban liên minh chuẩn bị đệ đơn xin đồng đăng cai World Cup 2018.
Hà Lan và Bỉ đệ đơn xin đồng đăng cai World Cup 2018 ảnh 1
Hà Lan và Bỉ từng cùng tổ chức thành công Euro 2000.

Tổng cộng sẽ có 11 thành phố tại Bỉ và Hà Lan có thể tổ chức các trận đấu, LĐBĐ Hà Lan cho biết trong bản thông báo đêm qua.

Như vậy, quyết định đồng xin đăng cai đã được đưa ra đúng một năm sau khi Chính phủ hai nước chính thức thông báo lên FIFA rằng họ muốn tổ chức giải đấu này.

Hà Lan và Bỉ cũng từng cùng tổ chức thành công Euro 2000, mở ra giai đoạn mới cho việc hai quốc gia cùng tổ chức một giải đấu bóng đá lớn sau này.

Hiện đang có các ứng viên tiềm năng như Mỹ, Mexico, Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Australia cùng xin đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018.

Nam Phi là chủ nhà năm 2010, trong khi Brazil sẽ tổ chức giải đấu năm 2014.

Thiên Thanh
Theo AP

MỚI - NÓNG