Hà Lan sơ tán sân bay tại Amsterdam vì bị đe dọa an ninh, 1 người bị bắt

Cảnh sát được triển khai tại sân bay Schiphol (Ảnh: RT)
Cảnh sát được triển khai tại sân bay Schiphol (Ảnh: RT)
Sân bay Schiphol tại thủ đô Amsterdam, Hà Lan tối qua 12/4 đã bị sơ tán một phần vì bị de dọa an ninh. Giới chức đã triển khai cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng tới sân bay và bắt giữ ít nhất một người.

“Cảnh sát đã sơ tán một phần sân bay, khách sạn Sheraton liền kề và bắt giữ một người trong một tình huống khả nghi”, phát ngôn viên sân bay Schiphol Danielle Timmer cho biết.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí hạng nặng, đội mũ trùm đầu, tuần tra tại sân bay, vốn được tăng cường cảnh giác kể từ các vụ tấn công khủng bố tại Brussels hôm 22/3.

AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Alfred Ellwanger cho biết “vào khoảng 9h45 tối qua giờ địa phương, một người đàn ông đã bị bắt tại lối vào chính của tòa nhà sân bay. Đội rà phá bom cũng có mặt tại hiện trường và kiểm tra hành lý của người này”.

Trong khi đó, RT đưa tin, các nhân chứng cho hay một robot cảnh sát đã được triển khai tới sân bay để dò tìm các chất nổ tiềm tàng, trong khi cảnh sát phong tỏa khu vực và sơ tán một phần sân bay.

Một nhân chứng, người đã chia sẻ một bức ảnh hiện trường với hãng tin AT5, cho hay anh nhìn thấy các cảnh sát rượt đuổi nghi phạm trước khi khống chế người này.

Hãng tin AP cho biết cảnh sát xác nhận bắt giữ một người và một cuộc kiểm tra đã được thực hiện tại một bến đỗ xa buýt ngay bên ngoài nhà ga chính của chính. Theo các nhà báo Hà Lan có mặt tại hiện trường, một trực thăng cảnh sát cũng bay lượn trên bầu trời quanh sân bay.

Phát ngôn viên cảnh sát Alfred Ellwanger nói thêm các chuyến bay tại sân bay Schiphol không bị ảnh hưởng, và các chuyến tàu đến vẫn hòa động bình thường tại ga tàu điện ngầm nối sân bay với phần còn lại của Hà Lan. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã bị sơ tán khi cảnh sát đặc nhiệm phong tỏa khu vực.

Danh tính của nghi phạm và lý do người này bị bắt cũng chưa được tiết lộ.

Sân bay Schiphol, nằm ở ngoại ô thủ đô Amsterdam, là một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu, phục vụ khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ vụ đánh bom sân bay và tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels của Bỉ hồi tháng trước, làm 32 người thiệt mạng. Trước đó, loạt tấn công khủng bố tại thủ đô Paris, Pháp hồi tháng 11 năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của 130 người.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.