Hà Lan sắp cho Na Uy thuê nhà tù

Có khoảng 550 tù nhân Bỉ đang bị giam giữ trong nhà tù ở thành phố Tilburg, Hà Lan
Có khoảng 550 tù nhân Bỉ đang bị giam giữ trong nhà tù ở thành phố Tilburg, Hà Lan
TPO - Theo Telegraph hôm 9/9, Hà Lan sắp cho Na Uy thuê nhà tù nhằm giảm bớt tình trạng dư thừa nhà tù do “thiếu” tội phạm trong nước.

Khoảng 300 tù nhân Na Uy dự kiến sẽ được thụ án trong các nhà tù ở Hà Lan. Do “thiếu” tội phạm trong nước, Hà Lan vừa phải đóng cửa 19 cơ sở giam giữ.

Ông Fred Teeven, Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan cho biết, phạm nhân mắc tội bạo lực và tình dục nước ngoài sẽ được giam giữ ở nước này. Thỏa thuận giúp 700 người Hà Lan không bị mất việc làm sau khi 19 nhà tù bị đóng cửa.

Ông Teeven nói: “Na Uy đang thiếu nhà tù trong khi chúng ta lại dư thừa”.

Theo Telegraph, các nhà tù này sẽ chịu sự quản lý của Na Uy, tuân theo các quy tắc của Na Uy nhưng cai ngục sẽ là người Hà Lan.

Anders Breivik, tên khủng bố bắn chết 77 người ở đảo Utoya năm 2011 sẽ vẫn thụ án ở Na Uy vì hành vi đặc biệt nghiêm trọng, trong khi đó, hầu hết các tù nhân quốc tịch nước ngoài nhưng phạm tội ở Na Uy sẽ được chuyển đến nhà tù Hà Lan.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Lan cho nước ngoài thuê nhà tù. Hiện có khoảng 550 tù nhân Bỉ đang được giam giữ tại nhà tù ở thành phố Tilburg của Hà Lan.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG