Hà Lan điều tiêm kích tàng hình F-35 tuần tra sườn phía Đông của NATO

TPO - Hà Lan đã điều bốn máy bay chiến đấu F-35 đến Estonia để tuần tra sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tăng cường sức mạnh không quân, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho biết: "Bốn máy bay chiến đấu F-35 của Hà Lan sẽ tuần tra không phận NATO. Điều này thiết lập một tuyến phòng thủ công nghệ cao để ứng phó với mối đe dọa tiềm tàng ở sườn phía Đông của NATO".

Các tiêm kích tàng hình F-35 đã hạ cánh tại Căn cứ Không quân Amari ở Estonia và sẽ giám sát không phận NATO dọc theo biên giới phía Đông của liên minh từ ngày 1/12/2024 đến 31/3/2025.

Được biết, ngày 18/9, bộ trưởng quốc phòng các nước Latvia, Ba Lan và Romania đã kêu gọi đồng minh NATO tăng cường phòng không ở sườn phía Đông của liên minh quân sự.

Hồi tháng 4 năm nay, Mỹ đã điều 4 máy bay chiến đấu F-35 đến Ba Lan để tăng cường sức mạnh không quân, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực. Việc triển khai F-35 Lightning II tới Ba Lan là một phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ tổng thể của NATO, thể hiện cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh các quốc gia thành viên dọc theo sườn phía Đông.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km.

Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

Cùng chuyên mục

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.