Hà Lan bắt trùm ma tuý người Trung Quốc khét tiếng ngang ngửa El Chapo

Đối tượng Tse Chi Lop. (Ảnh: Reuters)
Đối tượng Tse Chi Lop. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cảnh sát Hà Lan vừa bắt một người Canada gốc Trung Quốc bị cho là đối tượng cầm đầu một tập đoàn ma tuý rất lớn của châu Á và bị đưa vào danh sách những kẻ đào tẩu bị truy lùng gắt gao nhất thế giới. 

Tse Chi Lop, 57 tuổi, bị bắt hôm 22/1sau khi giới chức Úc đề nghị Interpol phát lệnh truy nã. 

Cảnh sát liên bang Úc, lực lượng đi đầu trong chién dịch điều tra tổ chức tội phạm này, nhận diện Tse là “thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Sam Gor”, tổ chức còn được biết đến với cái tên “Công ty”. 

Cảnh sát Úc cho biết Tse không kém gì trùm ma tuý Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman.

Theo điều tra của cảnh sát Úc, tổ chức của Tse thống trị mạng lưới buôn bán ma tuý châu Á – Thái Bình Dương trị giá 70 tỷ USD. 

Băng đảng này “có liên quan hoặc tham gia trực tiếp 13 vụ” buôn ma tuý từ tháng 1/2015, theo tài liệu của cảnh sát Úc. 

Cảnh sát xác định Tse liên quan đến một nhóm nhập khẩu và phân phối một lượng lớn ma tuý trái phép và rửa tiền ở nước ngoài. 

27 đối tượng của đường dây này bị bắt trong năm 2013 vì liên quan đến hoạt động nhập khẩu heroin và methamphetamine vào Úc.

“Sam Gor”, nghĩa là “Anh Ba” trong tiếng Quan thoại, được cho là biệt danh của Tse. 

Tse dự kiến sẽ bị trục xuất sau khi ra toà ở Hà Lan. Tse trước đây sống ở Toronto, sau đó chuyển tới Macau, Hong Kong và Đài Loan trong những năm gần đây. 

“Tse Chi Lop nằm trong liên minh của El Chapo hoặc thậm chí Pablo Escobar,” Jeremy Douglas, đại diện của Văn phòng Liên Hợp quốc về Ma tuý và Tội phạm tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, cho biết hồi năm 2019.

El Chapo và Pablo Escobar là những trùm ma tuý khét tiếng nhất của Mỹ Latin. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.