UEFA EURO 2020

Hà Lan - Áo: 'Cơn lốc màu da cam' tiếp mạch trận thắng

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Hà Lan sẽ tiếp tục có được niềm vui chiến thắng?
ĐT Hà Lan sẽ tiếp tục có được niềm vui chiến thắng?
TPO - Ở cuộc đối đầu với ĐT Áo diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/6, đội chủ nhà Hà Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục có chiến thắng để tiến gần hơn đến chiếc vé vào vòng loại trực tiếp VCK Euro 2020.

Tại bảng C, ĐT Hà Lan được đánh giá là mạnh nhất, không những vậy, họ còn có ưu thế lớn nhất khi được thi đấu cả 3 trận trên sân nhà. “Cơn lốc màu da cam” đã cụ thể hóa những lợi thế ấy thành 3 điểm trọn vẹn sau khi khởi đầu VCK Euro 2020 với chiến thắng 3-2 trước Ukraine. Dù vậy, họ cũng đã khiến các fan phải lo lắng, hồi hộp khi chỉ có được chiến thắng nhờ pha ghi bàn của hậu vệ cánh phải Denzel Dumfries ở phút 85.

Dumfries cũng chính là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Hà Lan trong trận đầu ra quân. Sự góp mặt của anh giúp Wout Weghorst và Georginio Wijnaldum có nhiều khoảng trống để hoạt động và hỗ trợ tốt hơn cho Memphis Depay trên hàng công.

Việc Dumfries tỏa sáng bên hành lang cánh phải cũng khiến HLV Frank de Boer bớt áp lực hơn khi sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của chiến lược gia này được cho là chưa đủ chắc chắn trong phòng ngự, điều thể hiện khá rõ trong trận đấu với Ukraine.

Bởi vậy, trong cuộc đối đầu với ĐT Áo, nếu trung vệ ngôi sao Matthijs De Ligt kịp bình phục thì đó sẽ là tin vui lớn nhất dành cho HLV Frank de Boer. Trong trường hợp De Ligt không thể ra sân, trung vệ trẻ Jurrien Timber sẽ vẫn tiếp tục được tin dùng cùng với bộ đôi Daley Blind và Stefan de Vrij.

Ngoài vấn đề phòng ngự, việc tiền đạo ngôi sao Depay chưa “nóng máy” cũng khiến nhiều CĐV lo ngại. Lý giải cho việc chơi không mấy nổi bật trong trận gặp Ukraine, Depay nói: “Đó là do tôi không có nhiều khoảng trống trong suốt trận đấu. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những đồng đội khác của tôi lại được rảnh rang hơn trước khung thành đối thủ và có được 3 bàn thắng. Trong trận đấu với ĐT Áo, chúng tôi sẽ cố gắng dồn ép đối thủ, kiểm soát thế trận. ĐT Áo luôn chơi rất nỗ lực và đầy tham vọng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có được kết quả tốt nếu chơi tập trung”.

Về phần mình, ĐT Áo cũng có màn ra quân ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Bắc Macedonia. Góp công lớn vào trận thắng này là tiền đạo Marko Arnautovic. Đáng tiếc là cầu thủ này sẽ không thể ra sân do bị treo giò vì hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ Bắc Macedonia là Egzon Bejtulai và Ezgjan Alioski.

Được biết, sau pha ghi bàn ấn định tỷ số 3-1, chân sút này đã có tình huống ăn mừng một cách quá khích. Đội trưởng đội tuyển Áo - David Alaba thậm chí phải dùng tay bịt miệng, ngăn cản những lời nói của người đồng đội.

Dù sau đó Arnautovic sau đó đã xin lỗi vì hành vi bộc phát đồng thời phủ nhận việc dùng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc nhưng điều đó cũng không giúp anh tránh khỏi án treo giò 1 trận từ UEFA.

Ông Franco Foda - HLV trưởng ĐT Áo - cho biết: "Chúng tôi chắc chắn sẽ rất nhớ Marko Arnautovic, nhưng chúng tôi có thể bù đắp tổn thất này. Hà Lan rõ ràng là đội được đánh giá cao nhất ở bảng C. Họ rất linh hoạt và có những cầu thủ chất lượng hàng đầu như Depay và Wijnaldum, De Jong hay De Ligt nếu anh ấy có thể thi đấu. Họ là một đội bóng rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng đang vô cùng tự tin sau chiến thắng trước Bắc Macedonia”.

Dù HLV Franco Foda tự tin là vậy, nhưng giới chuyên môn cho rằng Hà Lan với sức mạnh vượt trội lại được thi đấu trên sân nhà nhiều khả năng sẽ có trọn vẹn 3 điểm. Nếu đúng là như vậy, đây sẽ là món quà tiếp theo của “Cơn lốc màu da cam” dành tặng các CĐV, những người đã nếm đủ cay đắng khi đội nhà liên tiếp gây thất vọng với việc không thể góp mặt ở bất kỳ giải đấu lớn nào kể từ năm 2014.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Depay, Weghorst

Áo: Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic, Baumgartner

Dự đoán kết quả trận đấu: Hà Lan 2-0 Áo

MỚI - NÓNG