Hà Kiều Anh phản hồi việc bấm điện thoại khi chấm thi Hoa hậu Hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu Hà Kiều Anh đã có những phản hồi về ý kiến cho rằng cô mải mê bấm điện thoại trong khi chấm thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Chiều 26/9 tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo công bố vương miện cho Hoa hậu và 4 chiếc tiara dành cho các Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Buổi họp báo có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó trưởng ban giám khảo cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu.

Hà Kiều Anh phản hồi việc bấm điện thoại khi chấm thi Hoa hậu Hòa bình ảnh 1

Hoa hậu Hà Kiều Anh tại buổi họp báo chiều 26/9. Ảnh: SV.

Góp mặt với vai trò Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận được thắc mắc của giới truyền thông về việc khán giả thường bắt gặp cô mải mê bấm điện thoại khi chấm thi.

Hà Kiều Anh chia sẻ vào những lúc giải lao giữa giờ, thỉnh thoảng cô có kiểm tra điện thoại. Cô không ngờ những hình ảnh của mình vô tình lọt vào ống kính máy quay lại gây ra sự hiểu lầm rằng mình không tập trung chấm thi.

Hà Kiều Anh nói do bàn của ban giám khảo được bố trí khá xa khu vực sân khấu chính nên thỉnh thoảng cô theo dõi qua livestream để nắm bắt được toàn cảnh và có những cái nhìn cận cảnh rõ nét hơn vào từng thí sinh.

Với cương vị giám khảo, Hà Kiều Anh cho biết cô và các thành viên khác thường xuyên theo dõi, sát sao các thí sinh ngay cả lúc luyện tập và trong hậu trường để hiểu rõ về tính cách và hoàn cảnh của từng người.

"Nếu chỉ qua một khoảnh khắc đó mà đánh giá rằng Hà Kiều Anh không tập trung chấm thi là không đúng. Kiều Anh thấy mình luôn hoàn thành tốt trách nhiệm tại cuộc thi năm nay" - cô nói.

Hà Kiều Anh cũng khẳng định năm nay các thành viên ban giám khảo đều chấm thi nghiêm túc và nhiệt tình. "Những gì mọi người nhìn thấy không phải là tổng quan. Chúng tôi luôn theo sát thí sinh từng ngày từng giờ, ngay cả khi chưa trang điểm. Có những cuộc họp tới 5h sáng để xem lại hình ảnh của từng thí sinh nhằm tránh nhầm lẫn. Ban giám khảo làm việc công tâm và nhiệt tình" - cô nói.

Sau sự kiện họp báo công bố vương miện, các thí sinh gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho đêm bán kết ngày 28/9 và đêm chung kết 1/10. Ngay sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 chỉ có vài ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Indonesia tham dự Miss Grand International 2022 vào 4/10.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.