Há hốc mồm với clip nhói lòng của 'đàn ông': 28 tuổi chưa có 500 triệu là đồ bỏ đi

'Đàn ông 28 tuổi mà chưa có 500 triệu là đồ bỏ đi', 'Con trai thì đừng đeo vòng vèo phụ kiện, điệu như con gái', 'Mua cho thằng đấy cái váy đi'… là những câu nói khiến bất kỳ chàng trai nào dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn cảm thấy nhói lòng.
Player Loading...

Người ta thường nói, con trai thì mạnh mẽ, bản lĩnh, như vậy mới có  thể che chở cho người mình yêu thương. Đặc quyền của phụ nữ là được phép yếu đuối còn con trai thì không? Nhưng con trai yếu đuối thì có sao khi trái tim họ cũng biết rung động, tổn thương,…

Con trai hay con gái thì cũng đều là con người, có lúc tức giận, lúc buồn chán. Những lúc ấy, họ cần được giải tỏa chứ không muốn phải gồng mình lên chịu đựng những ánh mắt nghi ngại, hay những lời phán xét từ mọi người.

Là con gái, khi bạn gặp stress bạn thoải mái khóc nhưng với con trai bạn sẽ khó lòng thấy được nước mắt của họ. Điều đó vô hình chung khiến chúng ta luôn nghĩ rằng: 'Đàn ông con trai mà khóc à? Yếu đuối!' 'Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên'.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip Những điều thường nghe nói về con trai với 101 nghìn lượt xem và hơn 1000 lượt chia sẻ. Điều đáng nói, video đã nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng.

Bạn Du Yu: 'Chói nhất câu 'thằng đàn bà' . Vừa chửi đàn ông vừa xúc phạm phụ nữ. Thế mà nhiều người còn biện hộ 'thằng đàn bà' chỉ là cách chửi thôi chứ chẳng ám chỉ đến phụ nữ'.

Bạn Tiến Dũng: 'Cá nhân mình không hề thích nghe câu 'thằng đàn bà' một tí nào. Mình nghĩ con trai hay con gái thì cũng có quyền được buồn, được khóc. Chứ đâu phải con trai cứ khóc liền bị nói là 'từ nay mặc quần một ống thôi mày nhé!'

Bạn Trần Sơn: 'Mình cũng từng rơi vào trường hợp như nhân vật trong clip. Kỷ niệm từ thời đi học nghịch ngợm bị ngã một cú rất đau, lúc ấy có rơi vài giọt nước mắt mà lũ bạn cứ liên tục nói mình 'như con gái', cả cô bạn gái hồi ấy cũng 'bỏ' mình luôn vì chê 'yếu đuối'. Đến bây giờ nhớ lại vừa thấy buồn cười lại vừa ấm ức'.

Bạn Tuấn Linh: 'Hiện mình đang theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh nên để phù hợp với môi trường thì mình rất chăm chút cho ngoại hình. Nhớ lần đi casting(thử vai) phim về, ăn mặc bóng bẩy lại vẫn để lớp makeup (trang điểm) cả xóm trọ kéo nhau ra chỉ trỏ mình bảo 'thằng Linh đàn ông con trai mà ăn mặc lòe loẹt như con gái', 'ôi nó còn đánh phấn nữa…eo ơi bê đê'. Nghe đến đấy cũng chỉ biết cắm mặt đi vào phòng rồi đóng cửa lại để không phải nghe tiếng cười nói thôi'.

Còn đây là cảm nhận của các bạn nữ khi xem xong video:

Bạn Đỗ Hồng Nhung: 'Khi xem video thì mình khá là buồn cười vì cứ thấy hình ảnh của người yêu mình trong này. Cũng 'nói' rất nhiều và hay bị các mẹ, các cô chê là 'đàn bà'. Nhưng mình cũng không suy nghĩ nhiều mà ngược lại lại cảm thấy khá thu hút'.

Bạn Trúc Hà Nguyễn: 'Mình là con gái nhưng xem clip lại rất đồng cảm với các bạn nam. Có thể là do mình cũng khá mạnh mẽ. Mình nghĩ con người ai cũng như ai đều có phút yếu lòng. Và mình luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để suy nghĩ. Chẳng hạn mình sẵn sàng làm 'bờ vai' cho người yêu mình dựa vào mỗi khi anh ấy cảm thấy bế tắc trong công việc'.

Bạn Nga Nguyễn: 'Rất đồng cảm!' Con gái thì cũng có nỗi khổ của con gái mà con trai thì cũng vậy. Các bạn ấy cũng có cảm xúc, vui thì cười, buồn thì khóc, đó là quyền của mỗi người. Bản thân mình chưa bao giờ phán xét một bạn nam nào là 'đàn bà' hay 'yếu đuối' vì mình cho rằng đó là đang xúc phạm họ'.

Dù bạn là con gái hay con trai thì ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, chẳng ai sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Vậy nên, con trai à hãy cứ mở lòng sẻ chia những điều khó khăn, đừng bắt bản thân phải mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, gò bó mình trong khuôn khổ.

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.