Hạ Hà Nội T&T, cầu thủ SLNA được thưởng nửa tỷ đồng

SLNA (trái) tiếp tục khiến Hà Nội T&T ôm hận trên sân Vinh chiều qua. Ảnh: VSI.
SLNA (trái) tiếp tục khiến Hà Nội T&T ôm hận trên sân Vinh chiều qua. Ảnh: VSI.
TP - Với thắng lợi 2-0 trước Hà Nội T&T ở trận đấu sớm của vòng 7 V.League 2015 vào chiều qua, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã được thưởng vượt khung 500 triệu đồng.

Đội bóng Thủ đô thất thủ 0-2 trong chuyến làm khách tại sân Vinh chiều 6/2. Kết quả này nối dài thành tích kém cỏi của Hà Nội T&T trong các lần đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.

Trong lịch sử 12 lần đối đầu ở V.League, Hà Nội T&T để thua SLNA tới 10 trận và chỉ hòa được duy nhất 2 trận. Các chuyến làm khách của Hà Nội T&T tới sân Vinh đều vô cùng khó khăn, ngay cả thời điểm đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang đạt phong độ ổn định nhất. Trước cuộc đọ sức hôm qua, Hà Nội T&T còn thiệt thòi khi mất chân sút chủ lực Hoàng Vũ Samson. Không chỉ thiện chiến, Samson còn tỏ ra rất có duyên ghi bàn vào lưới SLNA. Trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất giữa đôi bên, Samson đã 4 lần sút tung lưới SLNA.

Diễn biến trận đấu chiều qua, đội chủ sân Vinh tiếp tục thể hiện là đối thủ kỵ “rơ” với Hà Nội T&T. Ngay phút thứ 8, lưới của đội khách đã rung lên. Tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Hà Nội T&T, ngoại binh Abubakar đã có pha kết thúc chính xác trong vòng cấm, đưa SLNA vươn lên dẫn 1-0.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Nội T&T đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng không thành công. Bước sang hiệp 2, sự nôn nóng đã khiến các cầu thủ Hà Nội T&T không giữ được bình tĩnh. Phút 55, tiền đạo Gonzalo của đội khách bị truất quyền thi đấu vì lỗi đánh nguội. Bất lợi về quân số, nhưng Hà Nội T&T vẫn nỗ lực tấn công để gỡ hòa. Mặc dù vậy, các chân sút của đội khách như Ngọc Duy, Văn Quyết lại tỏ ra rất kém duyên khi không lần nào thắng được thủ môn Nguyên Mạnh. Phút 90+4, Quang Tình thoát xuống trước khi lừa qua thủ môn Hồng Sơn, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Với thắng lợi 2-0 trước Hà Nội T&T, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã được thưởng vượt khung 500 triệu đồng. Trên bảng xếp hạng, SLNA cũng vươn lên vị trí thứ 4 với 11 điểm qua 7 lượt trận. Hà Nội T&T trong khi đấy chỉ được 9 điểm, đứng vị trí thứ 7. Bốn ngày sau trận đấu với SLNA, Hà Nội T&T sẽ tiếp tục có 1 trận đấu quan trọng khác khi gặp CLB Persib (Indonesia) ở trận play-off thuộc AFC Cup.

MỚI - NÓNG