Hạ gục B.Bình Dương, Hải Phòng đoạt Cúp quốc gia

Các cầu thủ Hải Phòng ăn mừng bàn thắng vào lưới Bình Dương.
Các cầu thủ Hải Phòng ăn mừng bàn thắng vào lưới Bình Dương.
TPO - Đội bóng đất Cảng đã đoạt Cúp Quốc gia 2014 sau khi đánh bại tân vô địch V-League B.Bình Dương với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà Lạch Tray trong trận chung kết diễn ra chiều nay.

Gạt sang một bên một mùa giải thất bại với những ì xèo cả trong và ngoài sân cỏ, Hải Phòng bước vào trận đấu chiều nay trước B.Bình Dương một cách đầy quyết tâm. Đội chủ nhà dâng cao đội hình, chơi đôi công với B.Bình Dương ngay từ đầu trận. 

Phút thứ 8, Hải Phòng bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ đường tạt bóng của đồng đội bên cánh trái, số 27 Hồ Văn Thuận đã bật cao đánh đầu lái bóng, hạ thủ môn Quốc Thiện.

Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội chơi chặt chẽ và không thực sự tạo được nhiều cơ hội. Sở hữu đội hình mạnh hơn nhưng B.Bình Dương không áp đặt được thế trận lên Hải Phòng. Đội đương kim vô địch V.League chỉ bắt đầu tạo được cơ hội rõ nét trong khoảng 5 phút cuối hiệp 1. Tuy nhiên, trong cả 2 tình huống đối mặt với Thành Thắng, lần lượt Abbas và Đặng Văn Thành đều không thắng được thủ môn Hải Phòng.

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra tương đối cân bằng. Với lợi thế về thể lực, B.Bình Dương bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn và gây sức ép về phía khung thành Hải Phòng. 

20 phút cuối trận đánh dấu các pha hãm thành liên tiếp của B.Bình Dương. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách vẫn không thể nào ghi được bàn thắng. Không những thế, B.Bình Dương còn bất ngờ đón nhận bàn thua thứ 2. 

Phút 75, Fagan đã sử dụng tốc độ và thể lực vượt qua hai cầu thủ B.Bình Dương trước khi kết thúc kỹ thuật vào góc xa khiến thủ môn Quốc Việt bó tay, nâng tỷ số lên 2-0. Sân Lạch Tray như nổ tung sau bàn thắng trên. Ở cả khán đài A và B, các CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng đỏ rực, khiến lực lượng bảo vệ phải rất vất vả để dập tắt.

Thời gian ít ỏi còn lại không đủ để B.Bình Dương có thể lật ngược được tình thế và buộc phải chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2. Với kết quả này, Hải Phòng đã khép lại mùa giải 2014 thất vọng với ít nhiều niềm vui.

MỚI - NÓNG